Nhóm thanh niên lập website rởm chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

GD&TĐ - Bằng chiêu trò lập website giả mạo các dự án tiền ảo, dụ dỗ nạn nhân nộp tiền, 3 thanh niên đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 thanh niên. (Ảnh: CACC)
Công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 thanh niên. (Ảnh: CACC)

Ngày 19/9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án, khởi tố và bắt tạm giam 3 thanh niên gồm: Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã cấu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, rồi dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USD nộp vào các ví tiền ảo.

Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn. Rồi chúng tự tạo ra các loại tiền mã hoá “rác” (như SAH, KAR) để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm chiếm đoạt của chị T.T.B.N. và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng tài sản liên quan; đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỷ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.