Nhóm đối tượng rao bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân trên mạng ‘sa lưới’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng về tội 'Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông'.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, một số đơn vị Công an trong tỉnh liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân bị phát tán.

Nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện, nhắn tin để quảng cáo, lừa đảo, đe doạ... khiến người dân hoang mang.

Đối tượng Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng (cùng SN 1992, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng liên quan đến vụ án.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Đào Xuân Đỉnh đã tìm kiếm, tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân do các tổ chức, cá nhân đang quản lý về máy tính của mình.

Sau đó, Đỉnh rủ Quảng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Gmail đã bán 1.032.100 thông tin cá nhân do một số tổ chức, cá nhân.

Số tiền thu lợi từ việc bán dữ liệu cá nhân khách hàng, Đỉnh và Quảng thoả thuận nếu phối hợp tìm khách hàng sẽ chia mỗi người 50%.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ