Nhóm điều tra quốc tế: MH17 bị bắn rơi bởi tên lửa Nga

Ngày 28/9, nhóm điều tra quốc tế xác nhận, máy bay MH17 bị bắn rơi bởi tên lửa Buk của Nga.

Hiện trường vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Donestk, miền đông Ukraine
Hiện trường vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Donestk, miền đông Ukraine

Thông tin được công bố tại cuộc họp báo công bố báo cáo của Đội điều tra phối hợp do Hà Lan dẫn đầu, với sự tham gia của công tố viên đến từ nhiều nước như Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia, Ukraine về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Lan, Người đứng đầu lực lượng tìm kiếm quốc gia Hà Lan, Wilbert Paulissen cho biết, có bằng chứng quyết định cho thấy, tên lửa Buk – loại tên lửa do Nga sản xuất - là vũ khí bắn rơi máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào năm 2014. 

Hẹ thống phóng tên lửa này đã được đưa trở về lãnh thổ Nga. Các công tố viên vẫn chưa rõ liệu vụ phóng được thực hiện theo chỉ thị hay do binh lính tự thực hiện.

Chuyến bay mang số hiệu MH17 khởi hành từ Amsterdam-Kuala Lumpur bị bắn rơi trên lãnh thổ miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng trong đó có 196 người Hà Lan, đáng chú ý có ba nạn nhân người Việt Nam gồm chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy.

Năm ngoái, cuộc điều tra do Ban An toàn Hà Lan thực hiện đưa ra kết luận máy bay MH17 bị tên lửa do Nga bắn rơi nhưng không nói ai là người chịu trách nhiệm. Kịch bản mà phần đông mọi người đều chấp nhận đó là máy bay bị bắn rơi trên lãnh thổ do phe nổi dậy chống chính phủ Ukraine kiểm soát.

Về phía Nga, bác bỏ tất cả các lập luận trên, ngày 28/9, Moscow nhắc lại dữ liệu radar được Bộ Quốc phòng Nga công bố trước đó 2 ngày.

Trong đó, thông tin đưa ra hoàn toàn trái ngược, cho biết, nếu máy bay bị bắn rơi thì cũng do lực lượng chính phủ Ukraine thực hiện. Phía Chính phủ Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc trên.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ