Nhóm anh em một nhà mổ heo Ủng hộ quỹ mua Vắc xin Covid-19

GD&TĐ - Chiều 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ quỹ mua văc-xin Covid-19 của nhóm anh em trong một nhà ở thành phố Sóc Trăng...

Nhóm anh em mổ heo trao tiền cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
Nhóm anh em mổ heo trao tiền cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Nhóm anh em nói trên có 9 thành viên gồm em Trần Thiếu Quân (23 tuổi, hiện ở phường 1-TP Sóc Trăng), các em Trần Thiếu Hoàng (18 tuổi), Trần Thiếu Gia Bảo (12 tuổi) và em Hồng Phú Thành (15 tuổi) đều là học sinh Trường iSchool Sóc Trăng và một số thành viên khác học tại Hồ Chí Minh.

Nói về việc làm của nhóm anh em mình, em Hồng Phú Vinh cho biết: “Nhóm 9 anh em của chúng em đều là anh em con chú, bác,cô, cậu, dì ruột với nhau. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ quỹ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, được sự động viên của gia đình, anh em chúng em thống nhất cùng đập heo đất của mình lấy tiền ủng hộ quỹ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19".

Những con heo đất này được anh em chúng em nuôi bằng tiền tiết kiệm của mình từ tết nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay. Tổng cộng được 100 triệu đồng, trong đó, chúng em ủng hộ quỹ mua vắc-xin 50 triệu đồng, 50 triệu đồng còn lại chúng em ủng hộ quỹ vì người nghèo của địa phương. Số tiền chưa phải là nhiều, nhưng được chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 chúng em rất vui. Chỉ tiếc do dịch bệnh Covid-19 nên chỉ có 5 anh em đang ở TP Sóc Trăng đến trao tiền, còn 4 người khác không về được, em Vinh cho biết thêm.

Nhóm 5 anh em (ngồi), từ phải sang: Hồng Phú Thành, Hồng Phú Vinh, Trần Thiếu Quân, Trần Thiếu Gia Bảo và Trần Thiếu Hoàng.
Nhóm 5 anh em (ngồi), từ phải sang: Hồng Phú Thành, Hồng Phú Vinh, Trần Thiếu Quân, Trần Thiếu Gia Bảo và Trần Thiếu Hoàng.

Được biết, nhóm 9 anh em mổ heo đất ủng hộ quỹ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 hôm nay là cháu ruột của anh Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Trần Liên Hưng ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Theo thông tin của PV, anh Tâm cũng đã quyết định dành 5 tỉ đồng để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội ở 5 đơn vị là TP Sóc Trăng, các huyện Kế Sách, Châu Thành, Cù Lao Dung, Long Phú trong năm 2021.

Bà Khưu Đăng Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngày 3/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động “đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” và đã vận động được trên 6 tỉ đồng của các đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân ủng hộ. Hôm nay nhận ủng hộ 50 triệu đồng của  nhóm 9 anh em cháu Hồng Phú Vinh, chúng tôi rất xúc động và đánh giá cao tinh thần ủng hộ của các cháu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...