Nhìn nhau không thuận mắt, 13 thanh thiếu niên mang dao kiếm "hỗn chiến"

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ 13 thanh thiếu niên khi các đối tượng này mang theo nhiều dao, kiếm chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng và hung khí taị cơ quan Công an.
Các đối tượng và hung khí taị cơ quan Công an.

Ngày 28/3, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, chặn đứng nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều dao, kiếm chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, Công an phường Vĩnh Ninh (TP. Huế) trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, kiểm soát địa bàn đã phát hiện, ngăn chặn nhóm Trần Quang Hùng (SN 2005, trú phường Phú Cát, TP Huế) và nhóm Lê Văn Hậu (SN 2003 trú phường Phú Hiệp, TP Huế) đang chuẩn bị dao, kiếm tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn. 

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được Trần Quang Hùng, Bùi Quang Bảo (SN 2005, trú phường Phú Cát), Ngô Huy (SN 2005 trú phường Thuận Hòa) TP Huế, đồng thời thu giữ 7 cây dao, kiếm các loại.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh truy xét, bắt giữ thêm 10 người tham gia vụ việc trên.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân hai nhóm chuẩn bị sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đơn thuần là nhìn nhau không thiện cảm. 

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ