Nhiều trường sốt sắng tuyển nguyện vọng 2

GD&TĐ - Ngay sau kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 kết thúc, nhiều trường đã lên kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 nhằm đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh đã đặt ra.

Thí sinh vui vẻ ra về, kết thúc kỳ thi cao đẳng năm 2014
Thí sinh vui vẻ ra về, kết thúc kỳ thi cao đẳng năm 2014

"Phao cứu cánh" cho các trường cao đẳng

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, nhiều trường cao đẳng đã có những phương án để xét tuyển nguyện vọng 2.

Đơn cử như Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, nhà trường xác định sẽ dành 50% để xét tuyển nguyện vọng 2. Theo thầy Nguyễn Phúc Đức – Phó hiệu trưởng, thực tế một vài năm gần đây công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng nói chung và Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn. 

Nếu không xét tuyển nguyện vọng 2 thì các trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc chất lượng đầu vào sẽ không được tốt.

Lý giải về vấn đề này, thầy Phúc cho biết: Nếu chỉ cứng nhắc lấy đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng 1 thì điểm trúng tuyển sẽ phải giảm, trong khi đó nhiều thí sinh có điểm số cao lại có nguyện vọng vào trường mà chúng ta lại bỏ qua thì thật là lãng phí. 

Do đó việc xét tuyển nguyện vọng 2 sẽ có được lợi kép. Đó là đủ chỉ tiêu tuyển sinh và đảm bảo được chất lượng đầu vào.

Tương tự, tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, theo cô Nguyễn Thị Hằng Nga – Trưởng Phòng Đào tạo, từ thực tế công tác tuyển sinh của năm trước, năm nay nhà trường ước tính sẽ dành khoảng 30% đến 40% tương đương khoảng 300 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2.

Hiện nhà trường đã có kế hoạch và phương án cụ thể để thu hút các thí sinh có chất lượng đăng ký nguyện vọng 2 vào nhà trường. Tuy nhiên trường sẽ không sử dụng các phương án phát tờ rơi như một số trường mà chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với sinh viên sau khi nhập học.

Còn thầy Đàm Văn Hường – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch - cho biết: Thực tế từ những năm trước cho thấy, số sinh viên nhập học chỉ đạt 50% so với số thí sinh trúng tuyển vào nhà trường. Do vậy, năm nay nhà trường cũng sẽ tính đến phương án xét nguyện vọng 2. 

“Số lượng xét tuyển nguyện vọng 2 là bao nhiêu sẽ dựa trên cơ sở điểm số của thí sinh và số lượng thí sinh nhập học ở nguyện vọng 1” thầy Hường trao đổi.

Đại học cũng cần

Không riêng gì các trường cao đẳng, thời điểm này nhiều trường đại học đã bắt đầu sử dụng các phương án và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Kim Sơn – Chánh văn phòng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - nói: Hiện nhà trường đã xây dựng kế hoạch và các phương án để tuyển nguyện vọng 2. 

Theo đó, ngoài việc đăng tải những thông tin quan trọng lên trang Web của trường, nhà trường sẽ thành lập các tổ công tác để phối hợp với các trường THPT nhằm thu hút được nhiều thí sinh có chất lượng đăng ký nguyện vọng 2 vào trường.

“Dự kiến chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2 năm nay sẽ tương đương như năm trước với khoảng trên dưới 2.000 sinh viên” – Thầy Sơn cho hay.

Còn tại Viện Đại học Mở Hà Nội, theo Phó Viện trưởng Trương Tiến Tùng, hiện công tác chấm thi đang được tiến hành, dự kiến từ nay đến cuối tháng 7 nhà trường sẽ công bố điểm cho các thí sinh.

Với chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 2.000 sinh viên, trước mắt nhà trường xác định sẽ dành khoảng 15% đến 20% để xét tuyển nguyện vọng 2. Tuy nhiên, con số này có thể giảm hoặc tăng tuỳ thuộc vào tình hình thực tế sau này.

Riêng đối với Học viện Hành chính Quốc gia, theo thầy Bùi Huy Tùng – Trưởng phòng Đào tạo, ngay từ ban đầu trường đã xác định sẽ dành khoảng ít nhất 5% để xét tuyển nguyện vọng 2. 

Trong quá trình tuyển sinh nếu số thí sinh đạt tiêu chuẩn ở nguyện vọng chưa đủ, Học viện sẽ xem xét để nâng chỉ tiêu nguyện vọng 2 lên. Mục đích chính là để tuyển được những sinh viên có chất lượng đầu vào tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ