Nhiều trường học tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ

GD&TĐ - Ngay sau khi nước rút, cán bộ, giáo viên các trường học cùng các lực lượng hỗ trợ đoàn kết, chung tay nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các trường học vùng cao Trùng Khánh (Cao Bằng) căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các trường học vùng cao Trùng Khánh (Cao Bằng) căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lũ kéo dài gây ngập lụt tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong các huyện, thành phố, huyện Trùng Khánh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ, hậu quả đã khiến 3 đơn vị trường học trên địa bàn xã Quang Vinh bị ngập sâu trong nước.

Tại trường Mầm non Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường bị ngập sâu trong nước khoảng 3m, bao gồm: Ngập hoàn toàn 2 dãy phòng học cấp 4 và tầng 1 dãy nhà 2 tầng làm phòng học. Nhà trường đã kịp thời di chuyển các thiết bị điện tử, tài sản có giá trị lên tầng 2 của dãy phòng học 2 tầng.

Trường Mầm non Quang Vinh Trùng Khánh.jpg
Trường Mầm non Quang Vinh, huyện Trùng Khánh ngập sâu trong nước.

Đến nay, mưa đã ngớt, nước lũ cũng đang rút dần, để kịp chuẩn bị cho công tác dạy học, nhà trường cũng huy động giáo viên phụ huynh tổng dọn vệ sinh, nạo vét bùn non tại khuôn viên nhà trường.

Với phương châm nước rút đến đâu tổ chức dọn dẹp đến đó, mặc dù trong quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn do lượng bùn đất lớn, nước ngập lâu ngày nên quá trình dọn dẹp rất vất vả. Tuy nhiên, các thầy cô cùng với phụ huynh và lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên đều đoàn kết nỗ lực dọn dẹp, vệ sinh các lớp học để các học sinh của nhà trường đón năm học mới đúng kế hoạch.

Các thầy cô giáo nỗ lực dọn dẹp khuôn viên trường lớp học.jpg
Các thầy cô giáo nỗ lực dọn dẹp khuôn viên trường lớp học.

Do nhà trường chủ động, có phương án di dời nên tài sản và các trang thiết bị không bị thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, các cơ sở vật chất như bàn ghế, tủ, đồ dùng, dụng cụ học tập, đồ chơi... đã bị nước lũ cuốn trôi và làm hư hỏng nặng, nhà trường đang cố gắng khắc phục để sớm ổn định sau mưa lũ.

"Đầu tiên, chúng tôi tiến hành dọn dẹp, rửa trong các lớp học, đồ dùng, đồ chơi của học sinh. Sau khi dọn dẹp xong bùn đất, tiến hành dùng máy bơm phun rửa toàn bộ khu vực sân trường", cô Cúc chia sẻ.

Cũng theo cô Cúc: Sau khi dọn dẹp xong nhà trường cũng ưu tiên việc triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường để sớm ổn định và đón trẻ khi ngày khai giảng cận kề.

Xúc động hình ảnh thầy hiệu trưởng bơi giữa dòng nước lũ vào trường

Còn tại trường Trường Tiểu học Quang Vinh, do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường bị ngập sâu trong nước, khoảng 3m gồm: Nhà Bảo vệ, phòng học bộ môn âm nhạc, tầng 1 của 2 dãy nhà 2 tầng, nhà kho (dùng để để đồ phục vụ bán trú và gạo, ước tính khoảng 30 bao gạo), nhà bếp, dãy nhà công vụ của giáo viên.

Trường Tiểu học Quang Vinh huyện Trùng Khánh.jpg
Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử toàn bộ cơ sở vật chất trường Tiểu học Quang Vinh bị ngập sâu trong nước khoảng 3m.

Ngày 24/8 thấy lũ dâng cao, vì nóng ruột, lo lắng cơ sở vật chất bị lũ cuốn nên thầy Hoàng Văn Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã quyết định bơi vào trường để kiểm tra, xem xét tình hình các vật dụng, trang thiết bị. May mắn, tại thời điểm trên không có học sinh nào trong trường.

Thầy Hoàng Văn Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Đến ngày hôm nay, nước đã bắt đầu rút và mưa lớn đã kết thúc. Hiện nay, nhà trường đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp trường lớp, thống kê thiệt hại để nhanh chóng ổn định trước thềm năm học mới.

Thầy Hoàng Quốc Việt Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh bơi trong dòng nước lũ đến trường kiểm tra.jpg
Thầy Hoàng Quốc Việt Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Vinh bơi trong dòng nước lũ đến trường kiểm tra.

Ngoài trường Mầm non, Tiểu học Quang Vinh, trường PT DTBT THCS Quang Vinh – Lưu Ngọc cũng chịu ảnh hưởng và thiệt hại lớn, toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường bị ngập trong nước (khoảng 0,85m, nơi ngập sâu nhất 1,5m), gồm: Nhà kho để gạo cho học sinh, khoảng 1,2 tấn, kí túc xá học sinh, các dãy phòng học, nhà đa năng, dãy nhà hiệu bộ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Nhà trường đã kịp chuyển bàn ghế, các thiết bị điện tử và tài sản có giá trị lên tầng 2 của nhà hiệu bộ và tầng 2 dãy phòng học.

Các trường học bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.jpg
Các trường học bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Ông Hoàng Văn Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết: Ngành giáo dục huyện đã huy động các trường học lân cận đến hỗ trợ các trường học bị ngập úng để dọn dẹp vệ sinh, trang trí lại trường lớp học chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới đảm bảo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện, xã cũng thường xuyên huy động lực lượng túc trực 24/24h để tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ học sinh cũng như người dân kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để người dân khắc phục khó khăn trước mắt.

Mặc dù do ảnh hưởng của mưa lũ các trường học đã chịu thiệt hại lớn về cơ vật chất, tuy nhiên các trường vẫn đang nỗ lực hết sức, huy động tối đa nhân lực, vật lực để có thể sớm ổn định, đón các em học sinh quay trở lại trong năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ