Nhiều trường ĐH, CĐ Đan Mạch muốn hợp tác với các trường Việt Nam

GD&TĐ - Trưa ngày 6/3, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini cùng phái đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Nhiều trường ĐH, CĐ Đan Mạch muốn hợp tác với các trường Việt Nam

Vui mừng và trân trọng được tiếp đón Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của bà Christine Antorini; đồng thời cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Đan Mạch đã dành cho nhân dân Việt Nam những năm qua, trong đó Đan Mạch đã duy trì hỗ trợ ODA cho Việt Nam. 

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân bày tỏ niềm vui về quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch không ngừng phát triển tốt đẹp trong 40 năm qua. Hai nước đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, môi trường, giáo dục… 

Nhấn mạnh đến sự hợp tác giáo dục và đào tạo là nền tảng phát triển lâu dài giữa hai quốc gia, thúc đẩy các sự hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn ngành giáo dục và đào tạo Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác thêm với các trường tại TPHCM như Trường ĐH Sài Gòn, Đại học Quốc gia TPHCM để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu phát triển của TPHCM, Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini cho biết: Ngành giáo dục Đan Mạch là hệ thống toàn diện, chất lượng cao, đem lại cơ hội giáo dục cho tất cả người dân Đan Mạch và cung cấp cho thị trường lao động Đan Mạch những nhân viên đạt tiêu chuẩn cao, có nhiệt huyết và tinh thần cạnh tranh. 

Được biết, Đan Mạch và Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2016 hai nước sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về giáo dục. Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng, dạy nghề của Đan Mạch mong muốn được hợp tác với các trường học của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy kỹ năng bơi cho trẻ em để phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh: Anh Tuấn

'Mùa lo' trẻ đuối nước

GD&TĐ - Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức phòng, tránh đuối nước ở trẻ, tuy nhiên, số lượng các vụ trẻ bị đuối nước vẫn gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn. Điều này đã trở thành nỗi lo của toàn xã hội.