Nhiều trường đại học sẽ đón sinh viên trở lại học trực tiếp vào tháng 4

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã có thông báo cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp vào tháng 4 này.

Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

TS Kiều Xuân Thực – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - cho biết, từ ngày 4/4, sinh viên khóa 15 sẽ tới trường học trực tiếp. Sinh viên khóa 14 sẽ tiếp tục học trực tuyến tới 17/4, sau đó sẽ quay trở lại trường học trực tiếp.

Đối với khóa 16, các lớp học tại Hà Nội sẽ triển khai học trực tuyến với các nội dung lý thuyết; các lớp học tại Hà Nam sẽ học trực tiếp. Dự kiến ngày 18/4, sinh viên toàn trường sẽ trở lại trực tiếp bình thường.

Nhằm thực hiện kế hoạch giảng dạy - học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ đón sinh viên quay trở lại trường học tập tập trung kể từ ngày 4/4. Cụ thể, các khóa 2018, 2021 sẽ bắt đầu học tập trung tại trường từ 4/4, trong khi các khóa 2019, 2020 sẽ bắt đầu học tập trung từ 12/4.

Tương tự, tại Học viện Ngoại giao quyết định tổ chức cho sinh viên học tập trung trở lại từ ngày 4/4.  Học viện đưa ra lưu ý, trong quá trình học tập trung, sinh cần tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng và bộ phận Y tế của Học viện về công tác phòng, chống Covid-19.

Trường ĐH Thủy lợi cũng đưa ra dự kiến, giữa tháng 4 sinh viên của trường sẽ trở lại học trực tiếp đối với tất cả các lớp.

Sinh viên hình thức chính quy và vừa học vừa làm Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh  sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4/4 đến hết học kỳ 2 năm học 2021 – 2022.

Nhà trường cũng lưu ý, trong quá trình học tập, nếu sinh viên phát hiện mắc Covid-19 thì phải tự giác cách ly, không được tới trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho giảng viên, sinh viên trong trường.

Trường cũng khuyến khích sinh viên sớm trở lại thành phố để thích nghi với trạng thái “bình thường mới” trước khi vào học tập trung tại trường.

Kể từ ngày 4/4, các lớp lý thuyết, bài tập, thực hành tại lớp sẽ được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) bố trí dạy học theo hình thức trực tiếp hoặc phối hợp trực tuyến/ trực tiếp hoặc trực tuyến hoàn toàn. Các lớp thực hành xưởng, thí nghiệm bố trí chủ yếu theo hình thức trực tiếp.

Sinh viên có thể vào trường để thực hiện đồ án, luận văn tại các xưởng thực hành và phòng thí nghiệm. Các khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm chủ động trong công tác tổ chức, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn trong phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.