Nhiều tỉnh phát hiện ca mắc Covid-19 là người về từ vùng dịch

GD&TĐ - Ngành Y tế Bến Tre cập nhật cho biết tính đến 11 giờ ngày 25/10, Bến Tre ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 5 ca cộng đồng tiếp xúc ca dương tính về từ TP Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, từ 18 giờ ngày 24/10/2021 đến 11 giờ ngày 25/10/2021, tỉnh ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 2.198 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 52 ca tử vong và 1.952 ca ra viện.

Các ca dương tính ghi nhận gồm: Ba Tri 05 ca (An Hiệp); Bình Đại 01 ca (Bình Thắng); Giồng Trôm 01 ca (Châu Hòa); Chợ Lách 01 ca (Long Thới); người về từ ngoài tỉnh 07 ca có địa chỉ huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại, Chợ Lách.

Trong 15 ca dương tính vừa ghi nhận có 03 ca trong khu cách ly; 05 ca cộng đồng có địa chỉ An Hiệp, Ba Tri tiếp xúc ca test nhanh dương tính về từ TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng.

Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi nhiễm virus SARS-CoV- 2, đồng thời giảm nguy cơ gặp biến chứng nặng nếu mắc Covid-19 và góp phần tạo miễn dịch cộng đồng.

Nam Định: Ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới, có 3 ca là người trở về từ Đồng Nai 

Chiều ngày 25/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nam Định thông tin nhanh về 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại tỉnh này.

Theo đó, có 4 trường hợp ở Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên. Được phát hiện trong Khu cách ly, phong tỏa tại xã Yên Hồng, xã Yên Minh, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định.

Kết quả xét nghiệm ngày 24 và 25/10/2021 khẳng định với dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

2 trường hợp gồm 1 ở Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên và 1 ở Xóm Giáo- Yên Trị- Ý Yên. Liên quan đến BN dương tính tại Hạc Bổng- Yên Trị- Ý Yên- Nam Định. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện phụ sản Nam Định.

3 trường hợp cùng ở Hạc Bồng-Yên Trị-Ý Yên. Liên quan đến BN dương tính tại Hạc Bổng- Yên Trị- Ý Yên- Nam Định. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế Huyện Ý Yên.

1 trường hợp ở Xóm 9-Nghĩa Lâm-Nghĩa Hưng. Là vợ của BN870916, cùng trở về từ Đắk Lắk.

Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế Nghĩa Hưng.

6 trường hợp gồm 6 ca ở Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên, 1 ca ở Nội Hoàng-Yên Minh-Ý Yên và 1 ca ở Tổ 6-TT Lâm-Ý Yên.

Được phát hiện trong Khu cách ly, phong tỏa tại xã Yên Hồng, xã Yên Minh, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định.

Kết quả xét nghiệm ngày 24 và 25/10/2021 khẳng định với dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế Huyện Ý Yên.

3 trường hợp còn lại ở Đại Thắng 1-Phương Định-Trực Ninh.

Cùng trở vể về từ Đồng Nai trên Chuyến bay QH1540 TP Hồ Chí Minh- HP ngày 22/10/2021 ghế 20 Hiện đang điều trị

Hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế Nghĩa Hưng.

Sóc Trăng: 98 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, 7 ca từ vùng dịch về

Ngày 25/10, tin từ Sở Y tế tỉnh cho biết vừa ghi nhận thêm 98 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, 72 trường hợp là F1, 7 trường hợp về từ vùng có dịch, 12 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và 7 trường hợp trong khu phong tỏa.

Trong 8 huyện, thị, TP có ca mắc thì huyện Trần Đề chiếm nhiều nhất với 38 ca. Số ca cộng dồn ở tỉnh đến thời điểm hiện tại là 2.152 ca, khỏi bệnh và xuất viện 110 ca.

Quảng Bình: Thêm 4 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca về từ vùng dịch

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 24/10 đến 6 giờ ngày 25/10), Quảng Bình chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca ở khu phong toả; 2 ca trong khu cách ly; 1 ca về từ vùng dịch, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 1.940.

Trong đó, 1.823 ca đã điều trị khỏi và xuất viện và 6 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là 111 ca.

Hiện có 2.379 trường hợp đang cách ly tập trung, 1.659 trường hợp cách ly tại nhà.

Thống kê cho thấy hiện có 352.927 người tại Quảng Bình đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đó 60.362 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Quảng Ngãi: 6 ca dương tính SARS-CoV-2, có 3 ca về từ TP Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19

Sáng 25/10, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận 6 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Một ca bệnh ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), là F1 của BN 874833. Ngoài ra, có 1 ca Covid-19 ở Khu cách ly Khách sạn Sông Trà. Người này là nhân viên phục vụ trong khu cách ly, ở tổ 1, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận 4 ca bệnh là người đang cách ly tại nhà. Trong đó, có 3 ca về từ TP Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, gồm 1 ca ở tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm; 1 ca ở thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông; 1 ca ở thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ). Ngoài ra, còn có 1 ca ở xóm 3, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi), được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày thứ 14 cách ly tại nhà.
 
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.549 ca Covid-19.

Kiên Giang: Thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2 ở TP Phú Quốc

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca trong cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly và 32 ca trong phong tỏa; nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 543 trường hợp.

Ngành chức năng của TP Phú Quốc kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Đối với những người chưa tiêm vắc-xin mũi 1, mũi 2 thì nhanh chóng đến các điểm tiêm để tiêm đủ liều.

Yên Bái ghi nhận 24 trường hợp về các tỉnh có dịch

Theo Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Yên Bái, ngày 24/10, Yên Bái nghi nhận 24 trường hợp về các tỉnh có dịch.

Cụ thể: 11 ca mắc về từ tỉnh Phú Thọ, 13 ca về từ các tỉnh phía Nam đang có dịch, đều thực hiện cách ly tập trung.

Ngoài ra còn có 126 trường hợp về đi từ các tỉnh khác đang có dịch theo phân vùng nguy cơ, trong đó 1 trường hợp cách ly tập trung, 125 trường hợp cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày 24/10, toàn tỉnh Yên Bái có 17.635 người được tiêm vắc xin Covid-19 (trong đó: 1.540 người tiêm mũi 1; 16.095 người tiêm mũi 2). Lũy kế: 481.153 người (trong đó 245.026 người được tiêm đủ 2 liều).

Yên Bái đến thời điểm này chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ