Nhiều phần quà cho học sinh khó khăn Bắc Ninh tại Lễ hội trăng Rằm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban tổ chức “Lễ hội trăng Rằm 2022 - Bay cao ước mơ” đã trao tặng 80 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 9/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức “Lễ hội trăng Rằm 2022 – Bay cao ước mơ” cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về dự. Với chủ đề “Bay cao ước mơ”, Lễ hội trăng Rằm 2022 là món quà đặc biệt dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Đến với Lễ hội, các em thiếu nhi toàn tỉnh được hòa mình vào không khí rộn ràng của Rằm tháng Tám với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Múa lân, Rước đèn tháng 8, múa, khiêu vũ thể thao, múa võ và biểu diễn ảo thuật do Đội Nghệ thuật Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn… qua sự dẫn dắt khéo léo, sinh động và dí dỏm của chị Hằng, chú Cuội.

Đây là năm thứ 14 Lễ hội trăng Rằm tỉnh Bắc Ninh được tổ chức, qua đó tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đồng thời, góp phần động viên, khích lệ các em thiếu nhi học tập, rèn luyện, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em phát triển cả về đức - trí - thể - mỹ, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao tặng 80 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.