Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị ném đá

Nhóm người đứng trên cầu vượt qua thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) ném đá vào xe đang chạy, gây thiệt hại tài sản, nguy hiểm tính mạng lái xe.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị ném đá

Ngày 22/2, Ban điều hành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cho biết, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang điều tra hàng loạt ôtô bị ném đá khi qua cầu vượt phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên.

Khoảng 21h50 ngày 20/2, lái xe ôtô biển Hải Phòng tới trạm BOT cầu Bạch Đằng trình báo bị nhóm ba người đứng trên cầu vượt phường Phong Cốc ném đá, khiến xe Range Rover bị vỡ kính trước.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn đi qua khu vực thị xã Quảng Yên. Ảnh: Minh Cương

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn đi qua khu vực thị xã Quảng Yên. Ảnh:Minh Cương

Đến 22h30 cùng ngày, xe container biển Bình Định bị ném đá gây vỡ kính chắn gió trước xe. Tới 23h, một lái xe khách phản ánh tới Trạm BOT cầu Bạch Đằng bị ném đá, may mắn không thiệt hại.

Theo Ban điều hành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, hiện tượng ném đá bắt đầu từ ngày 16-17/2, đến nay manh động hơn khi nhóm người đứng trên cầu vượt ném đá vào các xe đang chạy, gây thiệt hại tài sản, nguy hiểm tính mạng lái xe. 

"Chúng tôi đã cho bảo vệ trực ở khu vực tài xế phản ánh từ 20h đến 22h, vì khung giờ này hay bị ném đá", ông Lê Văn Nam, Giám đốc Ban điều hành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng nói.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25 km, rộng 25 m được thiết kế 4 làn xe, chia làm hai dự án thành phần. Phần thứ nhất là cao tốc Hạ Long - cầu Bạch Đằng dài 19,3 km, tổng đầu tư trên 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Phần thứ hai là cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến dài 5,4 km trị giá đầu tư 7.270 tỷ đồng theo hình thức BOT. Cao tốc khánh thành ngày 1/9/2018.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ