Nhiều người gặp tai nạn do pháo tự chế

GD&TĐ - Các bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận trường hợp tai nạn do pháo tự chế. Trong đó, nhiều trường hợp là trẻ em, thanh thiếu niên.

Trường hợp bị thương do pháo nổ tự chế điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Trường hợp bị thương do pháo nổ tự chế điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên, học sinh học cách chế tạo pháo qua mạng xã hội, mua hóa chất về cất giấu và tự chế tạo thành pháo nổ.

Song, do thiếu hiểu biết về kiến thức hóa học và đảm bảo an toàn khi pha trộn các hỗn hợp hóa chất đã dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của các em.

Điển hình, ngày 19/12/2024, một học sinh 12 tuổi ngụ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mua pháo nổ trên mạng về và tự chế tạo lại. Trong quá trình chế tạo, quả pháo bị nổ gây thương tích.

Ngày 8/1/2025, một nam thanh niên 36 tuổi ngụ tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bị dập nát bàn tay và đa chấn thương phần mềm do pháo nổ gây ra. Ngày 13/1, một học sinh 15 tuổi ở tỉnh Nam Định học mua thuốc pháo về tự chế pháo nổ. Pháo đã phát nổ ngay trong quá trình chế pháo.

Tại Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hằng năm vào dịp cận Tết cũng thường tiếp nhận nhiều trường hợp bị tai nạn do nổ pháo tự chế. Phần lớn trường hợp là lứa tuổi học sinh. Các trường hợp nhập viện nhẹ thì có các vết thương bàn tay, chấn thương vùng mặt cổ và một số có chấn thương về mắt như vết thương phần mềm mi mắt.

Các bác sĩ cảnh báo, khi gặp tai nạn về pháo nổ, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời. Các tai nạn liên quan đến mắt cần được khám chuyên khoa để được điều trị tối ưu nhất, hạn chế những nguy cơ biến chứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.