Nhiều ngành học Trường ĐH Đồng Tháp áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

GD&TĐ - Trường Đại học Đồng Tháp có nhiều ngành được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ.

Nhiều ngành học Trường ĐH Đồng Tháp áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ.
Nhiều ngành học Trường ĐH Đồng Tháp áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ.

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ. Trường Đại học Đồng Tháp có nhiều ngành đào tạo thuộc danh mục này.

Theo đó, Trường Đại học Đồng Tháp có 16 ngành đào tạo của thuộc danh mục được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ ở các trình độ đào tạo đại học và sau đại học.

dh-dong-thap-5.jpg
Trường Đại học Đồng Tháp có 16 ngành đào tạo của thuộc danh mục được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ.

Các ngành đào tạo đại học chính quy gồm: An ninh mạng, Sinh học, Vật lí học, Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học số), Khoa học máy tính (Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và an ninh), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng.

Các ngành đào tạo sau đại học gồm: Hóa lý thuyết và Hóa lý ở trình độ đào tạo tiến sĩ, các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Hóa lý thuyết và Hóa lý, Vật lí lý thuyết và vật lý toán, Khoa học máy tính, Sinh học, Toán học, Hóa học.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, sinh viên 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37 - 55 triệu đồng/năm; thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55 - 84 triệu đồng/năm.

dh-dong-thap-4.jpg
dh-dong-thap-3.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp khởi công "Ngôi nhà 5000 đồng" tặng sinh viên hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt.

Năm 2026, Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh 6.388 chỉ tiêu ở 59 ngành đào tạo, với 5 phương thức gồm: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.