Nhiều ngành học 'hot' trong mùa tuyển sinh 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại học Đà Nẵng vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với dự kiến tuyển sinh hơn 15.000 chỉ tiêu, mở nhiều chuyên ngành mới.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Hòa.
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Hòa.

Đại học Đà Nẵng vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023 vào 9 trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc (cơ sở đào tạo thành viên) với tổng cộng 146 ngành, chương trình đào tạo khác nhau thuộc 16 lĩnh vực.

Những ngành “hot” sẽ hút người học

Theo đó, các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét tuyển sinh riêng; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá năng lực của khối các trường sư phạm.

Tại trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (VKU) – Đại học Đà Nẵng, năm 2023, trường tổ chức tuyển sinh 14 ngành/chuyên ngành, với chỉ tiêu tuyển sinh là 1.500 chỉ tiêu, được chia ra nhiều phương thức tuyển sinh.

Cụ thể, 25 chỉ tiêu xét tuyển thẳng, 600 chỉ tiêu xét điểm thi Tốt nghiệp THPT, 500 chỉ tiêu xét học bạ, 300 chỉ tiêu xét theo phương thức tuyển sinh riêng và 75 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) trong giờ thực hành. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) trong giờ thực hành. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Đáng chú ý, năm 2023, Trường VKU tuyển sinh thêm ngành Trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một ngành “hot” trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay. Theo Trường VKU, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành trí tuệ nhân tạo có đủ năng lực làm việc tại các đơn vị, bộ phận chuyên về trí tuệ nhân tạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm nhiệm các công việc chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như: Phân tích, trực quan và dự báo từ các dữ liệu nhỏ, lớn; Xây dựng và phát triển các hệ thống, tiện ích thông minh; Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo; Sản xuất thông minh; Đô thị thông minh…

Còn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, năm 2023 Trường bắt đầu tuyển sinh ngành Maketing: “Chương trình Marketing số - giảng dạy bằng tiếng Anh”. Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào ngành Marketing và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Marketing số - Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Chương trình này được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

Tại đây, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh.

Tương tự, năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng cũng dự kiến mở 2 ngành học mới đó là Công nghệ kỹ thuật hóa học và ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

Đây được xem là những ngành “hot” trong thời điểm hiện nay, dự kiến sẽ thu hút nhiều người học.

Học bổng “nâng cánh” ước mơ tân sinh viên nghèo

Để tiếp sức cho các sinh viên khó khăn đến trường, ngoài việc hỗ trợ tinh thần, các trường Đại học còn tổ chức nhiều chương trình trao học bổng, nhằm động viên các tinh thần vượt khó của sinh viên, giúp sinh viên nghèo vững bước đến trường.

Theo đó, trong năm 2023 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tiếp tục có những chính sách học bổng tuyển sinh với tổng giá trị học bổng gần 1 tỷ đồng trong đó có 10 suất học bổng, đặc biệt mỗi suất 30 triệu đồng và 10 suất học bổng toàn phần giá trị mỗi suất là 15 triệu đồng.

Ngoài ra các thí sinh đạt thủ khoa, á khoa đầu vào đều được xét nhận các suất học bổng của nhà trường và doanh nghiệp.

Còn PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đai học Đà Nẵng) cho biết, trường đã công bố mức học bổng và hỗ trợ đối với các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh.

Theo đó, thủ khoa sẽ nhận mức học bổng trị giá 35 triệu đồng, á khoa 1 học bổng 25 triệu đồng, á khoa 2 nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Trao học bổng cho tân thủ khoa năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Trao học bổng cho tân thủ khoa năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Ngoài ra, PGS.TS Huỳnh Công Pháp cũng cho hay, TOP 10 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trừ thủ khoa, á khoa, mỗi sinh viên sẽ nhận học bổng 10 triệu đồng/suất.

“Đặc biệt, sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được 2 triệu đồng/sinh viên. Cùng với đó là nhiều suất học bổng được trao cho sinh viên nghèo vượt khó học tập nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh, sinh viên”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.