Nhiều lao động 'hốt bạc' ngày cận Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày Tết cận kề, một số nhu cầu của người dân tăng nhanh khiến nhiều ngành nghề có cơ hội “hốt bạc”.

Nhiều ngành nghề kiếm thu nhập cao dịp sát Tết.
Nhiều ngành nghề kiếm thu nhập cao dịp sát Tết.

Dịch vụ trông thú cưng

Nghe thì có vẻ lạ nhưng đối với những người nuôi thú cưng, cụm từ này đã quá quen thuộc. Dịp Tết đến, nhiều gia đình có kế hoạch về quê, đi chơi nên không tiện mang theo thú cưng. Họ cũng không yên tâm nếu gửi người quen chăm sóc hộ. Thông thường, những con vật nuôi này có giá tiền khá đắt đỏ, nhất là những chú chó, mèo nhập ngoại.

Trong quá trình nuôi, hầu hết chủ nhà đều dành tình cảm đặc biệt cho thú cưng. Việc chăm sóc cũng có chế độ khắt khe riêng. Vì vậy, khi có việc cần ra khỏi nhà ít ngày, họ thường tìm đến các cửa hàng chăm sóc thú để gửi.

Dọc phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội), các pet shop (cửa hàng dành cho thú) khá nhiều. Ở đây có bán thức ăn riêng cho các loại thú cưng, có dịch vụ chăm sóc đặc biệt và nhận trông thú ngắn hạn. Tuy nhiên, so với những năm trước khi có dịch thì năm nay, dịch vụ này khá “đìu hiu”.

Nghiêm Quốc Anh (nhân viên hãng hàng không) chia sẻ: “Hàng năm, do đặc thù công việc nên tôi vẫn phải đi làm ngày Tết, trong khi người thân đã về quê hết. Tôi không có cách nào để gửi chú chó giống Poodle nên đã chọn đến dịch vụ trông thú cưng. Theo đó, giá mỗi ngày Tết để chăm sóc, thức ăn và tắm rửa là 600.000 - 800.000 đồng. Có nhiều mức giá để chọn lựa và cửa hàng sẽ làm theo yêu cầu của khách như nhiệt độ phòng, chuồng nuôi hay chế độ dinh dưỡng trong ngày…

Tuy nhiên, những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nền kinh tế nên thú chơi này có thể khá xa xỉ với nhiều người. Trong hội nuôi thú cưng, nhiều thành viên cũng chia sẻ rằng, họ không có điều kiện để đi gửi mấy ngày Tết”.

Giúp việc, dọn nhà ngày Tết

Hàng năm, đây cũng là dịch vụ hốt bạc tốt nhất những ngày cận Tết. Theo trung tâm giới thiệu giúp việc, từ ngày 23 âm lịch đến mùng 6 tháng Giêng, có hàng trăm người lao động vẫn nhận làm xuyên Tết. Những ngày này, nhiều gia đình có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, thậm chí thuê giúp việc tạm thời.

Ngày thường, họ có thể tự dọn nhà, nhưng cuối năm, hầu hết các gia đình đều bận rộn nên cũng muốn có người dọn chuyên nghiệp cho nhà cửa sạch sẽ hơn. Giá tiền cho dịch vụ này đã tăng lên gấp đôi từ 50.000 đồng/giờ lên 100.000 đồng. Đây được coi là nghề có thu nhập khá cao khi Tết đến. Thậm chí, những dịch vụ tổng vệ sinh nhà có thể lên tới vài triệu đồng/ngày.

Có những gia đình lại cần giúp việc ở lại bởi người giúp việc hàng ngày đã về quê ăn Tết. Vì thế, dịch vụ giúp việc thời vụ cũng khá cao.

Theo tìm hiểu nếu làm việc 8 tiếng, mỗi người giúp việc có thu nhập khoảng 800.000 - 1.000.000 đồng một ngày. Thu nhập có thể tăng thêm nếu chủ nhà muốn người giúp việc ở lại nhà. Như vậy, chỉ 2 tuần trước và sau Tết, người lao động có thể kiếm được hơn chục triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Lụa (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, ngày Tết, chị tranh thủ ở lại thành phố để kiếm thêm. Ngày thường, không phải lúc nào chị cũng nhận được việc nên thu nhập bấp bênh. Ngược lại, những ngày này chị được trả công khá cao, thậm chí còn được chủ nhà thưởng thêm và được gọi liên tục. Vì vậy, nhiều năm nay, chị không về quê ăn Tết cùng gia đình.

Dịch vụ làm đẹp

Năm mới Tết đến, ai cũng muốn giúp bản thân được trẻ trung, xinh đẹp, coi như thủ tục để tạm biệt một năm vất vả và cùng hy vọng điều may mắn cho năm mới. Đó chính là lý do các cửa hàng phục vụ nhu cầu làm đẹp càng sát Tết càng rơi vào tình huống quá tải.

Nhiều năm trước, đây là một trong những ngành nghề đem lại thu nhập khá tốt cho các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Chưa tính đến các trung tâm thẩm mỹ lớn, chỉ tìm hiểu dọc các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, làm móng… những ngày cận Tết đều đem lại thu nhập khủng cho họ.

Chủ cửa hàng làm móng ở phố Tràng Tiền cho biết: “Tết năm nào mình cũng phải tuyển thêm nhân viên thời vụ để tăng cường. Khách thường có nhu cầu từ ngày 23 âm lịch đến tận chiều ngày Giao thừa cuối năm. Giá cho mỗi bộ móng tay, móng chân và nối mi đều tăng gần gấp đôi nhưng không có khách nào phàn nàn.

Với dịch vụ này, ra Giêng cũng vẫn có thể hốt bạc. Theo đó, chị em lại chuẩn bị đi làm, đến cơ quan chào đón năm mới nên một số cửa hàng mở cửa từ ngày mùng 4 Tết đã tấp nập khách ra vào.

Chị Nguyễn Phương Dung - chủ cửa hàng cắt tóc trên phố Nguyễn Công Hoan - cho biết: “Tháng cuối năm và đặc biệt là những ngày sát Tết, nhân viên đều làm việc không nghỉ từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thông thường, người dân đều có nhu cầu làm tóc, cắt, uốn, nhuộm và sẵn sàng chi với giá cao để mong có được mái tóc đẹp.

Ngoài ra, dịch vụ gội đầu cũng luôn tấp nập. Mỗi ngày, cửa hàng có thể thu được gấp 5 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, so với cùng kỳ của các năm trước khi có dịch Covid-19 thì năm nay, nguồn thu cũng ảnh hưởng khá lớn”.

Dịch vụ chở cây, rửa xe

Đây cũng được coi là nghề hái ra tiền những ngày này. Ai cũng mong muốn rửa xe thật sạch, đổ đầy xăng để còn đi lại ngày Tết. Rất nhiều cửa hàng tăng giá rửa xe lên gấp 1,5 lần nhưng khách vẫn sẵn sàng chi tiền. Đối với người dân, một năm bận rộn nếu bỏ ra một chút tiền để rửa xe sạch sẽ cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, năm mới, cũng không có ai muốn chiếc xe của mình bị bẩn, không được chăm sóc.

Tại các vườn đào Nhật Tân, vườn quất Tứ Liên lúc nào cũng nhộn nhịp. Sau khi giao, bán, khách hàng đều có nhu cầu vận chuyển những cây đào, cây quất lớn về tận nhà mà vẫn giữ được hoa, lộc không rơi rụng, đây là nguyên nhân khiến dịch vụ chở hoa thuê nở rộ trong dịp giáp Tết.

Thông thường, phương tiện được sử dụng gồm xe tải và xe máy có gắn giá chở hàng. Để chiều “thượng đế”, mỗi gia đình trồng đào đều có sẵn những người nhận chở hàng “thời vụ” khi cần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ