Nhiều khu vực ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân lội nước ngang bụng mua thực phẩm

GD&TĐ - Đến sáng 15/10, nhiều khu vực tại thành phố vẫn ngập sâu. Người dân, sinh viên… lội nước đến ngang bụng rời khỏi nhà, đi mua thức ăn buổi sáng.

Nước sông Túy Loan dâng cao gây ngập lụt một số nhà dân ở thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Vinh).
Nước sông Túy Loan dâng cao gây ngập lụt một số nhà dân ở thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Đến 15/10, thời tiết tại TP Đà Nẵng đã bắt đầu ngớt mưa, thế nhưng nhiều khu vực tại thành phố vẫn ngập sâu.

Ghi nhận tại đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), một số địa điểm trũng thấp vẫn còn chìm trong “biển nước”. Người dân, sinh viên… lội nước đến ngang bụng rời khỏi nhà, đi mua thức ăn buổi sáng.

Sáng 15/10, đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu) vẫn còn ngập nước. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Sáng 15/10, đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu) vẫn còn ngập nước. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Tại đây, lực lượng công an túc trực để hướng dẫn, giăng dây cấm các phương tiện di chuyển đảm bảo an toàn.

Thời điểm này, tại khu dân cư ở đường Mẹ Suốt có một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị đau, người thân đã gọi điện lực lượng chức năng. Khi xe cấp cứu đến, có một đoạn đường ngập sâu không thể di chuyển được, người nhà phải cõng người phụ qua đoạn ngập để đưa đi cấp cứu.

Người dân phải lội bộ để đi mua thực phẩm. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Người dân phải lội bộ để đi mua thực phẩm. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Còn tại huyện Hòa Vang, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Túy Loan dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng. Nước tràn vào nhà dân ở khu vực thôn Phú Hòa 2, gây ách tắc giao thông tại đường Tuyên Sơn – Túy Loan.

Đường dẫn lên quốc lộ 14G thuộc xã Hòa Phong cũng còn ngập sâu.

Lực lượng chức năng phải căng dây để không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Nước sông Túy Loan tràn vào nhà dân. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Nước sông Túy Loan tràn vào nhà dân. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nhà dân. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nhà dân. (Ảnh: Hoàng Vinh).

Khắc phục xong sạt lở, xe được lưu thông qua Đèo Hải Vân

Sáng 15/10, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, đánh giá tình trạng sạt lở trên đèo Hải Vân, chính thức cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra vị trí sạt lở trên đèo Hải Vân trước đó, đánh giá mức độ, nguy cơ sạt lở và các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến trong những ngày có mưa lớn.

Theo đó, từ 8h ngày 15/10, cơ quan chức năng chính thức cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân. Đồng thời, giao đơn vị quản lý tuyến và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua đèo và kết cấu hạ tầng giao thông.

Sau khi khắc phục sự cố sạt lở, đèo Hải Vân đã được thông xe trở lại. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Sau khi khắc phục sự cố sạt lở, đèo Hải Vân đã được thông xe trở lại. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 13/10, ta luy dương đèo Hải Vân tại Km 905+600 (địa phận Đà Nẵng) bị sạt lở. Đây cũng chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm 2022, nay tái phát sau mưa lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.