Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ

GD&TĐ - Bằng các hoạt động như giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu cuốn sách hay về Bác hay tham gia ngày hội quyên góp sách truyện..., học sinh được bồi đắp thêm tình yêu đọc sách, tinh thần yêu lao động và học tập.

Để chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác, học sinh cũng tham gia hoạt động giới thiệu cuốn sách hay về Bác Hồ để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác, học sinh cũng tham gia hoạt động giới thiệu cuốn sách hay về Bác Hồ để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày qua, Trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác. Cô Hiệu trưởng Giang Thanh Thủy cho biết: "Năm học này dù bị tác động không nhỏ bởi dịch bệnh, nhưng nhà trường vẫn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh một cách đa dạng. Điều này sẽ giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và bồi đắp tình yêu đọc sách, nâng cao tinh thần học tập. Đồng thời cũng là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Các em học sinh tích cực tham gia ngày hội quyên góp sách truyện.
Các em học sinh tích cực tham gia ngày hội quyên góp sách truyện.
Cô Giang Thanh Thủy (giữa) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn cho hay, toàn trường có gần 2.000 học sinh. Các hoạt động của nhà trường đã được xây dựng kế hoạch và nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ đông đảo các bậc phụ huynh.
Cô Giang Thanh Thủy (giữa) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn cho hay, toàn trường có gần 2.000 học sinh. Các hoạt động của nhà trường đã được xây dựng kế hoạch và nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ đông đảo các bậc phụ huynh.
Cô trò cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng yêu bên bàn sách truyện quyên góp để gửi tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Cô trò cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng yêu bên bàn sách truyện quyên góp để gửi tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Mỗi em góp một vài cuốn sách, quyển truyện để cùng nhau gửi yêu thương tới những mảnh đời còn khó khăn.
Mỗi em góp một vài cuốn sách, quyển truyện để cùng nhau gửi yêu thương tới những mảnh đời còn khó khăn.
Mỗi lần đặt câu hỏi giao lưu, các em đều hăng hái trả lời để nhận những phần quà nhỏ động viên tinh thần.
Mỗi lần đặt câu hỏi giao lưu, các em đều hăng hái trả lời để nhận những phần quà nhỏ động viên tinh thần. 
Đọc sách là một thói quen không thể thiếu của bất cứ người thành công nào.
Đọc sách là một thói quen không thể thiếu của bất cứ người thành công nào.
Qua mỗi cuốn sách, các em đều có thể bồi đắp cho mình thêm nhiều kiến thức mới bổ ích.
Qua mỗi cuốn sách, các em đều có thể bồi đắp cho mình thêm nhiều kiến thức mới bổ ích.
Ngoài ra, nhà trường cũng mời một số cựu học sinh về giao lưu, truyền cảm hứng học tập cho các em khối 5.
Ngoài ra, nhà trường cũng mời một số cựu học sinh về giao lưu, truyền cảm hứng học tập cho các em khối 5.
Các em được nghe các cựu học sinh đi trước chia sẻ về những kỷ niệm, bí quyết học tập vươn lên trong mọi khó khăn để có được thành công như ngày nay.
Các em được nghe các cựu học sinh đi trước chia sẻ về những kỷ niệm, bí quyết học tập vươn lên trong mọi khó khăn để có được thành công như ngày nay.
Học sinh tham quan gian trưng bày sách tại thư viện trong tuần lễ đọc sách.
Học sinh tham quan gian trưng bày sách tại thư viện trong tuần lễ đọc sách.
Nhà trường cũng mời diễn giả Đỗ Hải Đăng về trường đào tạo kĩ năng vượt khó và xây dựng mục tiêu cho học sinh lớp 4, 5.
Nhà trường cũng mời diễn giả Đỗ Hải Đăng về trường đào tạo kĩ năng vượt khó và xây dựng mục tiêu cho học sinh lớp 4, 5.
Cả cô và trò đều hào hứng tham gia.
Cả cô và trò đều hào hứng tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.