Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Hội LHPN VN

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Hội LHPN VN

>>80 năm lịch sử truyền thống hào hùng phụ nữ Việt Nam

>>"Không phải bỗng nhiên cả xã hội gọi em là Cô"

>>Khi phụ nữ đi theo tiếng gọi của khoa học

>>“Giặc tới trường, nương nương cũng đánh!”

>>Chuyện đời, chuyện nghề của cô giáo vùng sâu

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Hội LHPN VN ảnh 1
800 đại biểu đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ… sẽ tham gia lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Nổi bật là việc tổ chức các cuộc gặp mặt Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh/thành và cán bộ Hội chuyên trách cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ tại 4 địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế và Bình Dương. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội; biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Hội đối với hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam; giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cán bộ Hội…

Dự kiến, lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 19/10 với sự tham gia của 800 đại biểu đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ… Tại Lễ mít tinh, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 4 tập thể, 13 cá nhân xuất sắc.

Trong hai ngày 19-20/10, Hội LHPN Việt Nam (đương kim Chủ tịch Liên đoàn Các tổ chức phụ nữ ASEAN nhiệm kỳ 2008-2010) sẽ đăng cai cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn Các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 14 tại Hà Nội, với chủ đề "Tăng cường sự tham gia hiệu quả của phụ nữ vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững". Cuộc họp có trên 200 đại biểu là các nhà lãnh đạo các tổ chức phụ nữ thành viên AWCO, các học giả, doanh nghiệp… đến từ 10 nước ASEAN và 3 nước đối thoại ASEAN – Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngày 18/10, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam sẽ khai mạc hệ thống trưng bày thường xuyên sau 4 năm thực hiện dự án chỉnh lý, nâng cấp gồm 3 chủ đề: phụ nữ trong gia đình, phụ nữ trong lịch sử và thời trang nữ trên diện tích 2.000m2 với hơn 1.000 hiện vật. Dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng sẽ ra mắt công chúng trưng bày chuyên đề “Những con số lịch sử của Hội LHPN Việt Nam”.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Trong đó, tính đến 25/8/2010, Cuộc vận động ủng hộ xây dựng "Mái ấm tình thương" đã huy động trên 135 tỷ đồng để xây mới 7.525 và sửa chữa được 1.260 mái ấm tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau gần 3 năm thực hiện, các cấp Hội đã vận động ủng hộ vượt mức chỉ tiêu đề ra, mỗi ngày có một "Mái ấm tình thương" đến với một phụ nữ, một gia đình nghèo...

Anh Thư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ