Nhiều hoạt động tạo hứng khởi cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 355.000 học sinh Hà Tĩnh đã bắt đầu đi học trở lại. Nhiều trường học tổ chức nhiều hoạt động tạo hứng khởi cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết.

Học sinh nhận lì xì trong ngày đầu học kỳ mới.
Học sinh nhận lì xì trong ngày đầu học kỳ mới.

Không tạo áp lực

Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết của 38 học sinh lớp 6A4, Trường THCS Lê Văn Thiêm bắt đầu bằng những lời chúc ý nghĩa của cô và trò. Cô giáo Nguyễn Lệ Thủy – GV chủ nhiệm cho biết, trong ngày đầu tiên, toàn trường có tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay làm việc tốt”.

Học sinh Trường Lê Văn Thiêm thích thú nhận lì xì trong buổi đầu học đầu tiên của năm mới.

Học sinh Trường Lê Văn Thiêm thích thú nhận lì xì trong buổi đầu học đầu tiên của năm mới.

Tại các lớp học, giáo viên đã cho học sinh viết những lời chúc đến bạn bè, người thân. Đồng thời, để các em chia sẻ các kỷ niệm trải qua trong dịp Tết và kế hoạch dự kiến trong thời gian tới.

Những lời chúc ý nghĩa tạo hứng khởi cho học sinh.

Những lời chúc ý nghĩa tạo hứng khởi cho học sinh.

“Một trong những hoạt động mà học sinh nào cũng mong chờ là mừng tuổi. Tôi thường tặng các em một lời chúc trong bao lì xì kèm một món quà nhỏ. Ngay sau đó, nề nếp nhanh chóng được ổn định để bước vào các tiết học", cô Lệ Thủy chia sẻ.

“Không chỉ nhận được lì xì, chúng em còn được tham gia kéo co rất sôi nổi. Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết em thấy rất vui. Em cũng tự đặt mục tiêu sẽ giành nhiều điểm tốt hơn nữa trong học kỳ này”, em Lê Dương Bảo Lâm (lớp 6A4) phấn khởi.

Các hoạt động ngoại khóa bổ ích giảm áp lực đồng thời giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết.

Các hoạt động ngoại khóa bổ ích giảm áp lực đồng thời giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết.

Để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sau Tết, trước đó một ngày, các bộ phận vệ sinh, giáo viên, bảo vệ của Trường Mầm non Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đã dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng bán trú cho trẻ… Do thời tiết sau Tết vẫn khá lạnh nên nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp để phòng tránh rét cho trẻ khi đến trường như: sử dụng thảm lót sàn, uống nước ấm, che chắn phòng ốc…

Cô Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 2 ngày qua, thời tiết buổi sáng tại Hà Tĩnh đều duy trì nhiệt độ từ 9-11 độ. Nhà trường đã hạn chế các hoạt động thể dục đầu buổi, thay vào đó sẽ tổ chức hoạt động khi thời tiết ấm lên.

GV trường Mầm non Bắc Hà che chắn phòng ngủ...

GV trường Mầm non Bắc Hà che chắn phòng ngủ...

... cho trẻ uống nước ấm phòng tránh rét cho trẻ mầm non trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

... cho trẻ uống nước ấm phòng tránh rét cho trẻ mầm non trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

“Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhà trường cũng khuyến khích giáo viên tại các lớp tăng cường các trò chơi tương tác kích thích tâm lý hứng khởi cho trẻ. Đồng thời, qua các nhóm zalo, giáo viên cũng trao đổi phối hợp cùng phụ huynh nhằm giúp trẻ sớm ổn định nền nếp”, cô Vân Anh cho biết.

Ổn định nền nếp, bắt nhịp chương trình học

Theo ghi nhận của PV tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh, HS đã nhanh chóng trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ tết dài ngày. Các trường tích cực chuẩn bị các hoạt động để đón HS trở lại.

Trong những ngày đầu năm, lãnh đạo các phòng GD&ĐT đã đến các trường chúc tết, đồng thời nhắc nhở các đơn vị sớm ổn định nề nếp học tập ngay ngày đầu tiên quay trở lại học tập. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng lưu ý các trường chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ dạy và học bảo đảm nghiêm túc. Đồng thời, các trường dành thời gian tuyên truyền để HS nâng cao nhận thức, có ý thức học tập tốt ngay từ buổi học đầu tiên sau Tết.

Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn.

Tại TP Hà Tĩnh, trong sáng đầu tuần, phòng GD&ĐT thành phố đã chia thành 3 đoàn đến tất cả các trường để gặp gỡ đầu năm và nắm tình hình buổi học đầu tiên. Đối với bậc tiểu học và THCS, qua nắm bắt sĩ số học sinh đi học đều đạt hơn 90%, riêng bậc mầm non do thời tiết nên chỉ mới 78% học sinh đi đến trường.

"Các trường đã tổ chức tiết chào cờ bằng các hoạt động văn nghệ rộn ràng, các trò chơi dân gian vui vẻ và hưởng ứng tết trồng cây. Sau đó, việc dạy học của giáo viên, học sinh sẽ tổ chức bình thường, nhanh chóng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra", bà Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Tỷ lệ học sinh đến trường ở các bậc tiểu học, THCS và THPT đạt trên 95%.
Tỷ lệ học sinh đến trường ở các bậc tiểu học, THCS và THPT đạt trên 95%.

Tại Trường Tiểu học Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), 630 học sinh đã trở lại trường. BGH nhà trường đã dành 50 phút sinh hoạt dưới cờ tổ chức cuộc thi đố vui có thưởng dành cho giáo viên và học sinh toàn trường. Nhà trường cũng dành khoảng thời gian đầu giờ để học sinh chăm sóc vệ sinh bồn hoa cây cảnh hưởng ứng "Tết trồng cây".

Trường Tiểu học Cẩm Bình ôn lại kiến thức cũ cho học sinh bằng hoạt động đố vui có thưởng.

Trường Tiểu học Cẩm Bình ôn lại kiến thức cũ cho học sinh bằng hoạt động đố vui có thưởng.

“Năm nào cũng vậy, ngay dịp đầu xuân mới nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa với nhiều trò chơi học sinh tham gia. Việc ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học được thực hiện ngay sau kỳ nghỉ Tết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học", thầy giáo Nguyễn Trung Yên (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Bình) chia sẻ.

Các trường học sớm ổn định nền nếp.

Các trường học sớm ổn định nền nếp.

Theo báo cáo của các lớp, tỷ lệ học sinh đến trường trong những ngày năm mới đạt 95% - 98%. Toàn trường chỉ có 10 em nghỉ học, trong đó có 2 em do về quê xa, còn 8 em bị sốt chưa thể đến trường.

"Học kỳ này sẽ quyết định kết quả học tập của cả năm, nhất là với những học sinh chuyển cấp. Sớm bắt tay vào việc dạy và học trở lại, các nhà trường mới thực hiện được những kỳ vọng cho năm mới. Trường không để các hoạt động vui xuân kéo dài, ảnh hưởng đến công tác dạy và học", thầy Yên cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.