Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội sách và văn hóa đọc TNUT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/4, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc TNUT.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội sách và văn hóa đọc TNUT

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Qua đó, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của các thầy, cô giáo đông đảo sinh viên trong toàn trường. Trong dịp này đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Thi trang trí góc học tập, thi vẽ tranh theo sách, các trò chơi dân gian, khu sách và văn hóa đọc, cuộc thi sân khấu kịch văn học.

Dương Thị Thanh Mai - Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) cho biết: Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa dành cho sinh viên trong trường. Với vai trò là đơn vị phụ trách triển khai hoạt động, chúng em mong muốn mang sách tới gần hơn với tất cả các bạn sinh viên. Hoạt động cũng góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp tăng tình đoàn kết và tinh thần sáng tạo giữa các CLB.

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: Chương trình sẽ góp phần lan tỏa tới thầy cô, các bạn sinh viên về vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc đối với sự phát triển nhân cách, trí tuệ, nghị lực và khả năng sáng tạo của mỗi người. Đồng thời, nhấn mạnh, dù công nghệ thông tin phát triển, sách điện tử xuất hiện song vai trò, giá trị của sách giấy vẫn vô cùng quan trọng. Do đó, chúng ta cần có thái độ ứng xử, nhận thức đúng về sách và văn hóa đọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.