Ngày 26/11, tại Hà Nội, MobiFone Global tổ chức Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp" (Physical Security - Trending & Solutions).
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc MobiFone cho rằng hệ thống an ninh vật lý tại Việt Nam gồm: Camera, lưu trữ, phần mềm xử lý, phần mềm nhúng ứng dụng AI, phát triển nhanh nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn chung, thiếu tính liên thông, chưa theo kịp yêu cầu giám sát, phản ứng thời gian thực.
Do đó, trong thời gian tới, MobiFone hướng tới hình thành giải pháp an ninh tích hợp, thông minh và sẵn sàng mở rộng theo quy mô quốc gia. Mobifone cũng xác định đây là một trong những trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái viễn thông - công nghệ - chuyển đổi số đang xây dựng.
Theo ông Tuấn, trong giai đoạn tới, MobiFone sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, nền tảng phân tích và giám sát thông minh; phát triển các tiêu chuẩn mở, liên thông để có thể kết nối, tích hợp đa hệ thống; kết hợp chặt chẽ với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, chuyển giao tri thức, cập nhật nhanh xu thế an ninh hiện đại.
MobiFone cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, thiết kế, tích hợp, vận hành đến bảo trì và quan trọng nhất, xây dựng một hệ sinh thái an ninh vật lý - điện nhẹ - viễn thông – công nghệ thông tin đồng bộ, phục vụ thiết thực các nhu cầu bảo vệ con người, tài sản và vận hành của đất nước..,
"MobiFone Global - đơn vị thành viên của MobiFone đang là lực lượng tiên phong thực hiện mục tiêu này. Chúng tôi tin rằng mọi thành tựu trong lĩnh vực an ninh vật lý không thể hình thành từ một tổ chức đơn lẻ. Thành công chỉ đến khi có sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các đối tác công nghệ và cộng đồng chuyên gia", ông Tuấn chia sẻ.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh vật lý; nhiều hãng công nghệ quốc tế và gần 200 khách mời là đại diện các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp lớn...
Trình bày tham luận tại hội thảo, ông Vũ Kiêm Văn, Tổng giám đốc MobiFone Global cho rằng vấn đề cốt lõi là đa số hệ thống an ninh vật lý hiện nay triển khai rời rạc, thiếu chuẩn chung, thiếu dữ liệu kết nối, gây khó khăn trong vận hành và không theo kịp yêu cầu ứng phó sự cố nhanh, chính xác.
Theo ông Văn, một hệ sinh thái an ninh vật lý đa tầng, gồm: Lớp biên giám sát thông minh; lớp phân tích - quản trị trung tâm; hệ thống cảnh báo hợp nhất và điều phối phản ứng vào chế mở rộng - tích hợp linh hoạt theo từng mô hình tổ chức.
Đánh giá về các mô hình an ninh vật lý ở Việt Nam hiện nay, ông Văn cho rằng nhiều dự án được xây dựng theo nhu cầu phát sinh nên thiếu thiết kế tổng thể, khi hạ tầng mở rộng, cách tiếp cận này không còn phù hợp.
"Các lớp bảo vệ, từ cảm biến, camera đến hệ thống cảnh báo, cần được đặt trên một nền tảng chung để nâng hiệu quả giám sát", ông Văn cho hay.
Tại hội thảo, còn có nhiều tham luận đến từ các hãng công nghệ toàn cầu, như" Seagate Technology, I-Pro Nhật Bản, IntelexVision, SALTO Systems hay Luna… cập nhật nhiều công nghệ mới của quốc tế, được thiết kế phù hợp vào thực tế vận hành tại thị trường Việt Nam, từ hành lang bảo vệ xâm nhập vòng ngoài đến quản lý luồng người, phương tiện, kiểm soát truy cập theo tiêu chuẩn cao...
Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời cũng được trực tiếp tương tác cùng bộ giải pháp tổng thể của MobiFone Global và đối tác, như: Check-in bằng Thẻ căn cước, phát hiện đám đông bất thường, phát hiện xâm nhập trái phép, phát hiện mất đồ/bỏ quên vật thể, nhận diện biển số xe và truy vết đối tượng trong khu vực sự cố...
Các kịch bản được dựng theo mô hình vận hành của trung tâm điều hành an ninh (Security Operation Center - SOC) thực tế, giúp khách mời nhìn thấy quy trình “phát hiện - cảnh báo - xác minh - xử lý” diễn ra liền mạch trên cùng nền tảng.