Nhiều doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

GD&TĐ - Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa niềm tin, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển xanh.

Top 10 doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam.
Top 10 doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam.

Tối 2/6, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu của ngành, đồng thời lan tỏa những chuẩn mực phát triển mới cho thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp bất động sản trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, Giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân và dự án xuất sắc mà còn khẳng định định hướng phát triển của thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững và gắn với trách nhiệm xã hội.

img-9776.jpg
Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đã chủ động tái cơ cấu hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực quản trị để thích ứng với những biến động của thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã tạo ra các dự án đô thị, nhà ở, khu công nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao vai trò của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam trong việc xây dựng những chuẩn mực phát triển mới cho ngành. Theo ông, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành công trong hoạt động đầu tư, kinh doanh mà còn đề cao các giá trị đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững hơn.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được phát động từ tháng 8/2025 và nhận hơn 200 hồ sơ từ 70 doanh nghiệp tham gia ở 12 hạng mục, tăng gấp đôi so với mùa giải đầu tiên. Quá trình xét chọn được thực hiện qua nhiều vòng, bao gồm thẩm định hồ sơ, khảo sát thực địa và đánh giá độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Điểm mới của mùa giải năm nay là việc bổ sung nhiều hạng mục gắn với xu hướng phát triển hiện đại như doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội, doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…

Tại lễ trao giải, Công ty Cổ phần Vinhomes được trao Giải đặc biệt “Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam”. Hạng mục “Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam” vinh danh nhiều thương hiệu lớn như Sun Property, Sunshine Group, BIM Land, KN Holdings, Văn Phú, CEO Group, ROX Group, BRG, DOJILAND và Masterise Group.

Ban Tổ chức cũng trao giải cho các doanh nghiệp và dự án xuất sắc ở các lĩnh vực như bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, chuyển đổi số, khu đô thị đáng sống, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và các đơn vị cung ứng dịch vụ cho ngành.

img-9774.jpg
Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội.

Với thông điệp “Doanh nghiệp lớn mạnh - Quốc gia thịnh vượng”, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa niềm tin, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ