Nhiều điểm mới trong Kỳ thi HSG thành phố cấp THPT môn nghệ thuật tại Hải Phòng

GD&TĐ -Tổ chức thi HSG môn Nghệ thuật tại Hải Phòng đòi hỏi sự kỹ lưỡng về CSVC, trang thiết bị, đội ngũ giám khảo có trình độ chuyên môn sâu.

Đội tuyển thi HSG môn Âm nhạc của Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Đội tuyển thi HSG môn Âm nhạc của Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Đảm bảo đáp ứng chương trình GDPT 2018


Kỳ thi HSG bảng B thành phố Hải Phòng năm học 2024-2025 sẽ diễn ra ngày 9-10/12. Kỳ thi này có nhiều điểm mới, trong đó lần đầu tiên có môn thi Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật). Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đã và đang được chuẩn bị trên tinh thần cầu toàn, chu đáo.

Năm học 2024-2025 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cấp THPT nhưng việc triển khai các môn Nghệ thuật trong nhà trường còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nỗ lực vượt khó, đến nay đã có 20 trường tại Hải Phòng mạnh dạn đưa bộ môn Nghệ thuật vào giảng dạy. Trong đó, phần lớn các trường chọn dạy phân môn Âm nhạc.

Chương trình GDPT 2018 ra đời với mục đích thay thế và kế thừa chương trình giáo dục 2006 đồng thời "bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại, hài hoà đức, trí, thể, mĩ…". Do đó, việc đưa môn Nghệ thuật vào giảng dạy trong chương trình từ lớp 1 đến lớp 12 (bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9; tự chọn ở cấp THPT) cùng với việc 2 phân môn này nằm trong nội dung giáo dục địa phương là một điểm mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh yêu thích nghệ thuật, góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình.
Bộ môn Nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện học sinh, không chỉ về mặt học thuật mà còn về khả năng thẩm mỹ, sáng tạo, cảm xúc đồng thời giúp các em có năng khiếu phát triển về kỹ năng chuyên môn, định hướng nghề nghiệp tương lai.

18-10-a5-8642-9054.jpg
Lớp học Âm nhạc Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng.

Theo ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên Sở GD&ĐT đưa bộ môn Nghệ thuật vào Kỳ thi HSG thành phố cấp THPT. Kỳ thi với mong muốn góp phần thúc đẩy sáng tạo, phát triển tài năng phù hợp với mục tiêu của chương trình mới; Khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; Nâng cao nhận thức về giá trị nghệ thuật; Phát triển nền tảng cho ngành nghề nghệ thuật chuyên nghiệp; Thay đổi quan điểm của xã hội, phụ huynh đối với môn học này.

Việc tổ chức Kỳ thi HSG thành phố cấp THPT với bộ môn Nghệ thuật rất ý nghĩa song cũng không ít thách thức. Để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định, đánh giá được năng lực của học trò đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về CSVC, trang thiết bị, đội ngũ giám khảo có trình độ chuyên môn sâu. Do đặc thù của bộ môn, việc đánh giá mang tính cảm quan cao nên việc xây dựng tiêu chí chấm điểm cần được chuẩn bị hết sức cẩn trọng đảm bảo công bằng, minh bạch…

Do đó, để chuẩn bị cho việc triển khai thi chọn HSG thành phố môn Nghệ thuật cấp THPT, từ năm học 2021- 2022 đến nay, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên giảng dạy môn Nghệ thuật, tổ chức đội ngũ cốt cán xây dựng bản đặc tả, ma trận cấu trúc đề thi… bám sát vào nội dung và yêu cầu cần đạt môn học theo Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, ban hành, công khai cấu trúc đề thi HSG….

Song song với đó, các nhà trường cũng đầu tư mạnh mẽ CSVC, trang thiết bị giảng dạy cả lý thuyết, thực hành đáp ứng yêu cầu bộ môn; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng tuyển chọn đội ngũ đủ năng lực, trình độ đảm bảo yêu cầu đáp ứng Chương trình GDPT 2018.

18-10-a1-5243.jpg
Tiết Mĩ thuật tại Trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân.

"Kết quả thi chọn HSG cấp thành phố sẽ ghi nhận và biểu dương năng lực của các em học sinh; nhằm phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh có năng khiếu nghệ thuật, tạo điều kiện để các em được khẳng định năng lực và cơ hội xét tuyển cao đẳng, đại học với các trường ưu tiên lĩnh vực năng khiếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và cầu thị, chúng tôi hi vọng việc triển khai, đưa môn Nghệ thuật vào Kỳ thi HSG thành phố cấp THPT sẽ đạt được mục tiêu đề ra" ông Toàn cho hay.

Cơ hội để phát hiện học sinh có năng khiếu

Đánh giá về việc lần đầu tiên Hải Phòng đưa môn Âm nhạc vào Kỳ thi HSG thành phố, ông Trần Văn Minh, Chuyên viên chính phụ trách môn Nghệ thuật, Bộ GD&ĐT cho biết, việc tổ chức thi HSG Âm nhạc và Mĩ thuật có nhiều ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực Âm nhạc và Mĩ thuật, tạo điều kiện cho các em phát triển tài năng sáng tạo của mình.

Đồng thời góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện cho học sinh. Bởi mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 không chỉ chú trọng đến kiến thức khoa học mà còn quan tâm đến việc phát triển tư duy nghệ thuật, cảm thụ thẩm mỹ, từ đó giúp học sinh phát triển cân bằng về trí tuệ và cảm xúc.

18-10-a2-9648.jpg
Cán bộ, giáo viên môn Nghệ thuật tại Hải Phòng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch.

Cuộc thi còn tạo động lực cho các giáo viên và nhà trường chú trọng hơn vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Âm nhạc và Mỹ thuật, góp phần cải thiện chương trình giáo dục nghệ thuật tại các trường.

Bên cạnh đó, Kỳ thi tạo ra sân chơi để học sinh thể hiện sự sáng tạo và phong cách cá nhân, giúp các em tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân qua các tác phẩm âm nhạc và mỹ thuật.

Qua Kỳ thi thúc đẩy việc xây dựng phong trào học tập và tham gia nghệ thuật trong trường học, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh.

Việc tổ chức cuộc thi này là một bước đi quan trọng để phát triển giáo dục nghệ thuật cấp THPT tại Hải Phòng, cũng như khuyến khích học sinh yêu thích và gắn bó với các môn học sáng tạo.

Đặc biệt, tổ chức Kỳ thi thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT để tạo sự bình đẳng và công bằng đối với các môn học trong Chương trình GDPT 2018, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh đồng thời khẳng định sự tự hào về truyền thống trong lĩnh vực âm nhạc, mĩ thuật của thành phố Hải Phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa ICBM Hwasong 15 của Triều Tiên.

Báo Mỹ viết về bóng ma hạt nhân

GD&TĐ - Theo Wall Street Journal, căng thẳng toàn cầu gây lo ngại lớn nhất về bóng ma hạt nhân kể từ sau Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Minh họa/INT

Chốt mục tiêu tấn công

GD&TĐ - Khu vực Trung Đông vẫn chưa hết thấp thỏm về màn trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong khi Tel Aviv tuyên bố đã chốt mục tiêu.

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...