Nhiều địa phương hoàn thành công tác chấm thi

GD&TĐ - Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành việc chấm thi THPT quốc gia 2018

Thí sinh dự thi Kỳ THPT quốc gia 2018. Ảnh: Minh Phong
Thí sinh dự thi Kỳ THPT quốc gia 2018. Ảnh: Minh Phong

Tại tỉnh Gia Lai, công tác chấm thi đã hoàn thành. Chiều nay (6/7), các bài thi trắc nghiệm cũng đã hoàn tất. Hội đồng thi đã chỉ đạo in sao dữ liệu gửi về Bộ GD&ĐT.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, Những bài lệch nhau trên 1,5 điểm, Trưởng môn chấm tổ chức xử lý theo quy định. Theo đó, 2 cán bộ chấm thi (CBChT) sử dụng phiếu chấm cá nhân để đối chiếu, thống nhất điểm trên bài thi và ghi điểm thống nhất theo thành phần, toàn bài vào ô sát lề trái bài thi (ngay phía dưới phần ghi điểm của CBChT 2)

Quy định về xử lý 10 bài chấm chung và các bài chấm chung khác (nếu có): Tổ chức chấm chung theo môn, điểm ghi bằng số và bằng chữ như bài chấm bình thường; bài được ghi rõ “bài chấm chung” và ký bởi tối thiểu 4 người đại diện, trong đó có Trưởng môn chấm.

Tại tỉnh Bình Định, theo ông Đào Đức Tuấn, công tác chấm thi THPT quốc gia cũng đã hoàn tất. Riêng bài thi môn trắc nghiệm đã được in sao dữ liệu gửi về Bộ GD&ĐT theo đúng quy định.

Đối với môn Ngữ văn, Ban Chấm thi tiến hành khớp phách ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi để kiểm tra độ chính xác của việc quản lý chấm thi bằng máy tính, tránh xảy ra sai sót trong khâu hồi phách và vào điểm thi.

Theo kế hoạch, ngày 11/7 Sở GD&ĐT Bình Định sẽ công bố công khai kết quả thi THPT quốc gia trên cổng thông tin điện tử của Sở và các nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.