Nhiều địa phương dừng tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược để chào đón năm mới

GD&TĐ - TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược để chào đón năm mới 2022; sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cuộc họp báo chiều 30/12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ thống nhất tổ chức chương trình countdown trong Tết Dương lịch 2022 tại một điểm duy nhất là trên đường Nguyễn Huệ (trước tòa nhà Sunwah) và không tổ chức trên đường Lê Duẩn như thường niên.

Hoạt động sẽ diễn ra từ 22h ngày 31/12 đến 0h10 ngày 1/1/2022. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược để chào đón năm mới 2022 nhằm đảm bảo phòng dịch Covid-19, trong bối cảnh địa phương này 11 ngày qua liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ.

Thành phố sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, một số chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương.

Theo dự kiến, TP Hội An sẽ tổ chức chương trình Dạ hội "Hội An - Chào năm mới 2022" vào đêm 31-12 và sự kiện "Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022" vào sáng 1-1-2022.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên TP Hội An quyết định tạm dừng các hoạt động chào năm mới 2022 để tránh tập trung đông người.

Thay vào đó, chương trình nghệ thuật chào năm mới sẽ được thực hiện và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội để người dân và du khách thấy Hội An vẫn đầy sức sống và chào đón mọi người.

TP Huế thu hẹp các hoạt động thay vì tổ chức rộng rãi như thường niên. Địa phương này sẽ không tổ chức khai trương phố đêm nhưng sẽ bố trí các gian hàng để giới thiệu các đặc sản của địa phương đến du khách.

Riêng đối với chợ hoa xuân Tết Âm lịch cũng không làm lễ khai mạc, bế mạc nhưng vẫn tạo không gian chợ cho bà con kinh doanh hoa.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: yêu cầu tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất…

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau không tổ chức các hoạt động: Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022; họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Trung tâm TP Cà Mau…

Tại tỉnh Tây Ninh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa, họp mặt kiều bào, hội thề Rừng Rong trong dịp Tết Nguyên đán.

Một số sự kiện vẫn được tổ chức nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, như Lễ khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm Nhâm Dần 2022; viếng nghĩa trang Liệt sĩ; chương trình "Tết sum vầy" cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kể cả việc chào cờ đầu năm mới và đón du khách đầu tiên tại Mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông trên đất liền...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ