Nhiều dấu ấn nổi bật của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình

GD&TĐ - 76 năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình luôn giữ vững vai trò là người đại diện tin cậy, là cầu nối giữa nhà giáo với tổ chức cấp trên.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng nhằm sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2024-2025.
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng nhằm sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2024-2025.

Chiều 17/2, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành mở rộng nhằm sơ kết hoạt động công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2024-2025.

Đúng kế hoạch, có hiệu quả

Trong học kỳ I năm học 2024-2025, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã chỉ đạo, triển khai hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đúng kế hoạch, có hiệu quả. Mối quan hệ công tác giữa chuyên môn và Công đoàn Giáo dục các cấp gắn bó và phát triển.

img-0093.jpg
Hội nghị lắng nghe những chia sẻ của đại biểu tham dự.

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành; tham gia quản lý nhà nước, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình tham mưu với lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thầy cô giáo và các em học sinh ở trường PTDT BT TH&THCS Dân Hóa, huyện Minh Hóa và trường PTDT BT TH&THCS Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (2 trường học thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh nhà).

Cũng trong dịp này, Công đoàn ngành tranh thủ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng quà cho 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 30 triệu đồng, tặng 1 máy vi tính, 4 ti vi cho 5 trường học thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

img-0098.jpg
Bà Đỗ Thị Quế, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã hỗ trợ 141 lượt nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng với tổng kinh phí 302 triệu đồng (bình quân mỗi suất hơn 2 triệu).

Công đoàn Ngành đã tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục qua các thời kỳ, hỗ trợ kinh phí cho Hội cựu giáo chức. Công đoàn Ngành sử dụng nguồn quỹ tình thương đồng nghiệp với số tiền hơn 50 triệu đồng đã kịp thời thăm hỏi công đoàn viên ốm đau, tai nạn, tử vong.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành GD&ĐT tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CBNGNLĐ và học sinh tại 6 trường vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn, tặng quà cho 366 lượt nhà giáo, người lao động và 40 em học sinh với số tiền 294 triệu đồng.

img-0113.jpg
Ông Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tham gia Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tổ chức với “Gian hàng không đồng”, huy động trên 500 bộ áo dài tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công đoàn cơ sở đã kịp thời thăm hỏi các nhà giáo, người lao động ốm đau, tai nạn, rủi ro có hoàn cảnh khó khăn 1.562 lượt, số tiền gần 600 triệu đồng.

Những dấu ấn nổi bật

Phát biểu trong hội nghị, bà Đỗ Thị Quế, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình bày tỏ: “Hôm nay, trong không khí đầy xúc động, chúng ta cùng nhau hội tụ tại đây để nhìn lại chặng đường 76 năm hình thành và phát triển của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình, đồng thời chính thức thông báo về sự thay đổi mô hình tổ chức theo chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, vừa thể hiện niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được, vừa là lúc để chúng ta tiếp tục sứ mệnh của mình trong một giai đoạn mới”.

img-0111-copy.jpg
Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đánh giá cao với kết quả của ngành Giáo dục Quảng Bình.

Trong những chia sẻ của mình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình khái quát lại những dấu mốc đặc biệt cùng những kết quả của Công đoàn ngành.

Năm 1947 tổ chức Công đoàn Giáo dục là tổ chức ngành nghề thuộc Liên đoàn Lao động Quảng Bình. Nhưng đến tháng 10 năm 1949, Hội nghị lần thứ nhất của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình được tổ chức, đánh dấu mốc lịch sử sự ra đời của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục tỉnh nhà, chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

img-0102.jpg
Ông Nguyễn Tất Thiện, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quảng Bình gửi lời động viên tới tập thể công đoàn viên.

Những dấu ấn nổi bật trong suốt chặng đường qua phải kể đến: bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; đồng hành cùng chuyên môn đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng đội ngũ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, tiêu biểu như “Dạy tốt-Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”..., thực hiện tốt công tác chăm lo, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 76 năm qua các cấp Công đoàn ngành Giáo dục, đoàn viên công đoàn đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Công đoàn ngành Giáo dục đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 (2000); Công đoàn ngành, các Công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên được tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, Giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình.

img-0115.jpg
Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình trao bằng khen cho các đơn vị được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Hội nghị lắng nghe những chia sẻ của đại biểu tham dự. Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đánh giá cao với những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục Quảng Bình đạt được trong thời gian qua.

“Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã có đóng góp to lớn trong việc bồi dưỡng, chăm lo đời sống; làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chia sẻ, động viên với những khó khăn; huy động và dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác chăm lo, thăm và tặng quà cho người lao động”, ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết.

img-0118.jpg
Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen chuyên đề năm 2024 của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh bày tỏ: “Khi kết thúc hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình, tất nhiên sẽ có hụt hẫng, sẽ có nhiều khó khăn vì đội ngũ giáo viên đông. Trong thời gian hoạt động, không những quan tâm đến tiền lương, tiền công mà Công đoàn Giáo dục Quảng Bình đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người lao động, điều này thật đáng quý”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ Newsky Nguyễn Thị Thúy Hà nhấn mạnh: “Chúng tôi cảm thấy lo lắng và băn khoăn vì những năm qua chúng tôi được hỗ trợ, có những định hướng từ Công đoàn ngành. Tuy nhiên, sự sáp nhập lần này có thể tạo ra những thay đổi lớn, hy vọng các công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình để gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp”.

Ghi nhận những phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Quế, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình khẳng định: “Trước mắt sẽ có rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, băn khoăn, lo lắng nhưng chúng ta vẫn tin tưởng rằng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính mô phạm, luôn nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và nhà giáo ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục được phát huy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ