Sáng 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ (Techport) phiên bản mới. Techport là nền tảng trung gian kết nối các chủ thể của thị trường khoa học và công nghệ, nơi các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ giới thiệu, tìm kiếm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ, thiết bị và tài sản trí tuệ. Mô hình hoạt động như một “chợ công nghệ” có tổ chức, nơi tri thức khoa học và tài sản trí tuệ được kết nối để đi vào sản xuất và kinh doanh.
Sau nhiều năm vận hành, Techport đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp, hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu. Về phát triển hệ sinh thái, Sàn có sự tham gia của hơn 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện, trường, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao, 350 doanh nghiệp công nghệ cao, 200 tổ chức dịch vụ, 33 tổ chức sở hữu trí tuệ và 32 tổ chức tài chính.
Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, mô hình Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới lấy thước đo giá trị ở tính thực chất. Mỗi nhu cầu công nghệ được theo dõi, tư vấn đến khi có kết quả. Đội ngũ nhân sự của Sàn giao dịch công nghệ TPHCM đóng vai trò tư vấn nhiều mặt để mỗi công nghệ được tạo ra có địa chỉ ứng dụng.
“Chúng tôi sẽ xây dựng các công cụ đo lường để đánh giá tính hiệu quả của Sàn giao dịch công nghệ, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển thành nơi mua bán công nghệ mang tầm quốc gia, vươn tầm quốc tế”, bà Trân nói.
Ở góc độ nhà trường, PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tin tưởng, Sàn giao dịch công nghệ sẽ giúp các nghiên cứu của giảng viên, nhà khoa học được thương mại hóa, đến với thị trường nhanh hơn.
“Sàn cũng là nơi giúp nhà trường nắm bắt nhanh hơn nhu cầu thị trường công nghệ để định hướng các nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ cộng đồng”, PGS.TS Phạm Trần Vũ nói.
Đồng quan điểm, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc công ty công nghệ Ewater cho biết, các nghiên cứu ứng dụng từ trường sử dụng ion đồng của ông đã được cấp bằng sở hữu trí tuệ và được thị trường đón nhận vì nó đáp ứng nhu cầu thực tế.
Từ công nghệ từ trường, ông Hiếu phát triển thành các sản phẩm làm sạch đường ống nước tòa nhà, nước dưỡng hoa, dung dịch vệ sinh… “Các giải pháp công nghệ ở Techport cần đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì nếu nghiên cứu giỏi nhưng không ứng dụng được thực tế thì rất khó có người dùng”, ông Hiếu nói.
Dịp này, Sàn giao dịch công nghệ TPHCM công bố hợp đồng hợp tác chuyển giao công nghệ của 12 đơn vị, doanh nghiệp với tổng giá trị hợp đồng hơn 20 tỷ đồng.