Nhiều bác sĩ trẻ tình nguyện về giúp vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn sẽ được Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp Bộ Y tế đào tạo.

Có 34 bác sĩ trẻ khu vực miền Trung, Tây Nguyên được Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp Bộ Y tế đào tạo trước khi đưa về vùng khó khăn giúp đỡ bà con. (Ảnh: Nguyễn Quốc).
Có 34 bác sĩ trẻ khu vực miền Trung, Tây Nguyên được Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp Bộ Y tế đào tạo trước khi đưa về vùng khó khăn giúp đỡ bà con. (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Ngày 10/6, tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đến dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (trái) và GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (phải) tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Quốc).
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (trái) và GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (phải) tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Có 34 bác sĩ trẻ khu vực miền Trung, Tây Nguyên; trong đó, Gia Lai 8 học viên, Kon Tum 10 học viên, Quảng Bình 5 học viên, Quảng Trị 3 học viên và Thừa Thiên Huế 8 học viên. Các học viên được đào tạo chuyên khoa cấp I, thuộc 8 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong 24 tháng. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sỹ trẻ sẽ công tác tối thiểu 05 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo.

Lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I giúp cho vùng khó khăn.
Lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I giúp cho vùng khó khăn.

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” được ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013, sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Quyết định số 4359/QĐ-BYT ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong đó cho phép các bác sỹ chính quy hoặc liên thông tốt nghiệp Khá, Giỏi đã được tuyển dụng tại huyện nghèo tham gia Dự án được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, 1 thầy kèm 1 trò theo hướng “cầm tay chỉ việc” trong 24 tháng liên tục.

Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo.

Các bác sĩ trẻ tại lễ khai giảng.
Các bác sĩ trẻ tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn (dự án 585) là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Qua đó, tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn; hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ.

Với việc triển khai tốt dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, phát huy tính xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, Bộ Y tế đã công bố quyết định và trao cờ thi đua của Bộ Y tế cho Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế vì những thành tích trong đào tạo và khám chữa bệnh những năm qua.

Bộ Y tế trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Ảnh: Nguyễn Quốc).
Bộ Y tế trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Được biết, hoạt động đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho các bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án giai đoạn 1 bằng nguồn Dự án HPET đã kết thúc vào tháng 12/2020. Từ năm 2021, bằng sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức khai giảng 4 lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho 150 bác sĩ trẻ tình nguyện tại 96 huyện khó khăn, biên giới, hải đảo thuộc 31 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nam bộ.

Trong giai đoạn này, ngoài việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho bác sĩ trẻ, Quỹ Thiện Tâm cũng sẽ xem xét, tài trợ máy móc, trang thiết bị thiết yếu cho các huyện khó khăn, căn cứ vào nhu cầu triển khai các kỹ thuật của bệnh viện, trung tâm y tế được đồng bộ với chuyên khoa đào tạo của bác sĩ trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...