NHG triển khai 2 chương trình lấy bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 5/3, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) cho biết chính thức triển khai 2 chương trình học tại Việt Nam lấy bằng Tú tài Mỹ.

Đại diện các đơn vị giới thiệu việc triển khai 2 chương trình lấy bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam
Đại diện các đơn vị giới thiệu việc triển khai 2 chương trình lấy bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam

2 chương trình giúp học sinh lấy bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam gồm: học tập trực tiếp tại trường Quốc tế SNA Marianapolis - Biên Hoà Campus và thứ hai là học trực tuyến có tương tác trực tiếp (Blended Learning) theo chương trình của trường Providence Country Day - Vietnam Campus.

Cụ thể, với phương thức học tập đầu tiên, học sinh tốt nghiệp tại trường Quốc tế SNA Marianapolis - Biên Hoà Campus (TP Biên Hoà, Đồng Nai) sẽ nhận bằng tú tài Mỹ để có thể tiếp tục theo học các trường đại học quốc tế tại Việt Nam, Mỹ… Dự kiến, trường sẽ được khánh thành vào tháng 5/2021.

Theo đó, SNA Marianapolis - Biên Hoà Campus đã ký kết với trường Marianapolis Preparatory School (Mỹ) để dạy chương trình của Marianapolis - là trường trung học có tỉ lệ 100% học sinh được chấp nhận vào đại học tại Mỹ.

Ở chương trình thứ 2, học sinh sẽ tiến hành việc học trực tuyến thông qua phương pháp Blended Learning. Tại Việt Nam, tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là đơn vị độc quyền cung cấp chương trình Tú tài Mỹ của Providence Country Day - thành viên của tổ chức Hudson Global Scholars. Chương trình Blended Learning sẽ có đội ngũ trợ giảng Việt Nam hướng dẫn nhằm bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

Học sinh của SNA
Học sinh của SNA

Theo đó, khoá đầu tiên của chương trình Tú tài Mỹ của trường Providence Country Day - Vietnam Campus sẽ được khai giảng vào ngày 8/3 sắp tới. Khoá thứ hai sẽ được tuyển sinh toàn quốc và dự kiến mở lớp vào ngày 7/6.

Đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho biết: Với lộ trình học tập gồm 6 học kỳ kéo dài 2-3 năm, chương trình học 100% bằng tiếng Anh sẽ giúp các em học sinh hoàn thành 6 tín chỉ quốc tế để nhận bằng tú tài cùng với 18 tín chỉ chuyển đổi từ chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, TS Đỗ Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc NHG cho biết: Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã nỗ lực mang đến cho phụ huynh và học sinh Việt Nam hai sự lựa chọn tối ưu để có thể lấy bằng Tú tài Mỹ mà không cần ra nước ngoài. Từ đó, chuẩn bị những hành trang du học quốc tế tốt nhất nhưng chi phí tiết kiệm hơn so với việc ra nước ngoài học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ