Nhất trí dự toán chi ngân sách gần 20,7 tỷ đồng của Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn

Nhất trí dự toán chi ngân sách gần 20,7 tỷ đồng của Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn

Sáng 13/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội PhùngQuốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũngtrình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sáchnhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từBộ TT&TT sang Bộ GD&ĐT.

Theo đó, ngày 3/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết địnhsố 15/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyềnthông Việt - Hàn là trường đại học thành viên của Trường Đại học Đà Nẵng, thuộcBộ GD&ĐT trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàntrực thuộc Bộ TT&TT và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Quyết định trên được ban hành sau thời gian Quốc hội phê duyệtdự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020,do đó kinh phí hoạt động năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữunghị Việt - Hàn vẫn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2020 của BộTT&TT .

Cụ thể, dự toán năm 2020 được Bộ TT&TT giao cho TrườngCao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn tại Quyết định số2311/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2019 là gần 25.960 triệu đồng (chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề).

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có Quyết định số 358/QĐ-BTTTT ngày17/3/2020 điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳngCông nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn đã được giao tại Quyết định số2311/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: dựtoán đã giao gần 25.960 triệu đồng; dự toán đã phân bổ cho trường gần 5.280 triệuđồng giao thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và chi lương quý I/2020; dự toánđiều chỉnh giảm trên 20.680 triệu đồng.

Theo đó, tại công văn số 911/BTTTT-KHTC ngày 17/3/2020, BộTT&TT đề nghị điều chỉnh giảm kinh phí của Bộ TT&TT là trên 20.680 triệuđồng để bổ sung cho đơn vị tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữunghị Việt - Hàn thuộc Bộ TT&TT.

Tại công văn số 1174/BGDĐT-KHTC ngày 6/4/2020 Bộ GD&ĐT đềnghị Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán còn lại năm 2020 từ Bộ TT&TT sang BộGD&ĐT trên cơ sở số liệu của Bộ TT&TT tại các Quyết định số2311/BTTT-KHTC ngày 30/12/2019 và Quyết định số 358/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2020.

Để đảm bảo kinh phí hoạt động của Trường Đại học Công nghệThông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng khi tiếp nhận Trường Caođẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn thuộc Bộ TT&TT; căn cứ quy địnhtại khoản 2 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụQuốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chisự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề) của Bộ TT&TT là trên 20.680 triệu đồng; đồngthời điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sựnghiệp GD-ĐT và dạy nghề) của Bộ GD&ĐT là trên 20.680 triệu đồng.

Sau khi xem xét, thảo luận, với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy banThường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiểnkhẳng định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dự toán chi ngân sách nhà nướcnăm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từ BộTT&TT sang Bộ GD&ĐT là trên 20.680 triệu đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính - Ngân sáchvà Ủy ban Pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội hoàn chỉnh Nghị quyết cũng như xin ýkiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết để banhành chính thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.