Nhật thử thành công "tàu viên đạn" siêu tốc

Nhật thử thành công "tàu viên đạn" siêu tốc

(GD&TĐ) – Những con tàu lướt đi với vận tốc lên tới 500 km/h ở Nhật Bản đang được tiến hành thử nghiệm. Đây là những con tàu dùng sức đẩy của từ trường (Maglev) thay vì dùng bánh như những tàu bình thường khác.

Japan
Tàu chạy bằng từ trường của Nhật được thiết kế để đạt vận tốc 500km/h 

Nhóm kỹ sư thiết kế Maglev hy vọng sẽ thiết lập một đường tàu nối Tokyo đến Osaka vào năm 2045 để nối 2 miền Nam - Bắc Nhật Bản với chi phí 64 tỉ USD. 

Những con tàu lướt trên đệm từ trường, không dùng bánh do đó sẽ chạy nhanh hơn và ít tiếng ồn hơn. Đây là những con tàu chạy nhanh nhất từng được chế tạo.

Nhật Bản vốn đi đầu thế giới về tàu tốc độ cao và đã chế tạo ra “tàu viên đạn” đầu tiên vào năm 1964.

Trung Quốc là nước đầu tiên đưa dịch vụ tàu Maglev vào kinh doanh. Tàu Maglev của Thượng Hải đã hoạt động vào tháng 1 năm 2004 và chỉ đạt vận tốc tối đa là 428 km/h do đường ray ngắn. Chi phí để dựng con tàu này là 1,3 tỉ USD.

Các nhà sản xuất cho rằng công nghệ Maglev ít ô nhiễm hơn so với các chuyến bay.

Hà Châu (Theo Daily Mail)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.