Nhật lập cơ quan tình báo đầu tiên sau Thế chiến thứ 2?

Nhật lập cơ quan tình báo đầu tiên sau Thế chiến thứ 2?

(GD&TĐ) – Nhật Bản đang tạo lập một cơ quan tình báo lần đầu tiên kể từ sau thế chiến thứ 2 và giữa lúc căng thẳng đang tăng lên với láng giềng là Trung Quốc và Triều Tiên.

Đơn vị mới này có mô hình dựa trên MI6 của Anh và CIA của Mỹ và sẽ được giao nhiệm vụ thu thập thông tin để ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu ở Nhật – một tài liệu của chính phủ Mỹ mà WikiLeaks có được cho biết.

Kim Jong-un looks through binoculars during a visit to a military base in January. Japan has become increasingly apprehensive of North Korea’s nuclear and missile programmes
Ông Kim Jong-un (Con trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il) khi thăm một căn cứ quân sự vào tháng 1. Nhật ngày càng thận trọng với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên

Thông tin này ghi lại cuộc thảo luận tháng 10 năm 2008 giữa người đứng đầu cơ quan tình báo văn phòng Nội các Nhật Hideshi Mitani và ông Randall Fort, nguyên là người đứng đầu cục nghiên cứu và tình báo Bộ Ngoại giao Mỹ, theo đó tiết lộ rằng Tokyo tin rằng khả năng thu thập thông tin tình báo của con người đã trở thành mối ưu tiên hàng đầu.

Ông Mitani nói với người đồng nhiệm Mỹ rằng Nhật Bản biết rất ít về những gì đang diễn ra ở Triều Tiên. Theo ông, thông tin nội bộ có được là từ người vốn làm đầu bếp nấu sushi cho nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Đó là một người Nhật Bản đã trốn thoát và sau này đã viết lại hồi ký.

Thông tin rò rỉ cho thấy quyết định thành lập một cơ quan tình báo được Thủ tướng Nhật khi đó là Yasuo Fukuda đưa ra năm 2008. Tuy nhiên, thông tin này cũng cho rằng quyết định được thực hiện khá chậm vì người Nhật nhận ra rằng họ thiếu kiến thức, kinh nghiệm và tài sản/nhân lực”. “Một quá trình đào tạo nhân lực mới sẽ được bắt đầu sớm”.

Mối quan hệ ngày càng tồi tệ với Trung Quốc và trước một Triều Tiên khó đoán trước khiến Tokyo không thể dựa vào những liên minh của mình để có được những thông tin tình báo về các hoạt động của kẻ địch. Trung Quốc và Nhật Bản đã có xung đột trên đảo Senkaku vào năm ngoái và Nhật đã trở nên thận trọng với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Jun Okumra, một nhà tư vấn và phân tích chính trị cao cấp của Eurasia Group cho biết, cần có các hoạt động thu thập thông tin để chia sẻ và hợp tác để có thể đối phó. Tuy nhiên, tổ chức tình báo này sẽ không giống quy mô và quyền hạn như cơ quan tình báo MI6 của Anh.

Phương Hà (Theo Telegraph)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.