Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Lâm nghiệp tỉnh Akita phân tích mối liên hệ giữa số lần xuất hiện gấu và nguồn thức ăn chính cho biết vùng Đông Bắc Nhật Bản có thể chứng kiến gia tăng số lần gấu tiếp cận con người năm 2027, do vụ mùa hạt dẻ gai bội thu ở năm 2026 có xu hướng được nối tiếp bằng một năm mất mùa.
Tỉnh Akita, nơi năm nay ghi nhận hơn 50 người thương vong do gấu, đã chứng kiến các năm được mùa và mất mùa hạt dẻ gai luân phiên nhau từ năm 2021, theo Trung tâm trên.
Trung tâm cho biết trong năm mất mùa, nhiều gấu có xu hướng tiến vào khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.
Trung tâm nhấn mạnh rằng trong năm bội thu, gấu có khuynh hướng sinh sản mạnh hơn, dẫn tới tăng số lượng; nhưng khi mất mùa, nhiều con gấu lại đến gần nơi cư trú của con người để kiếm ăn.
Từ năm 2002, trung tâm đã sử dụng các tiêu chuẩn riêng để phân tích tình trạng phát triển của hạt dẻ gai tại 5 địa điểm trong tỉnh Akita. Hạt dẻ gai, một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, thường chín vào khoảng tháng 10 hàng năm.
Trước đây người ta cho rằng một vụ mùa hạt dẻ gai bội thu diễn ra 5–7 năm/ lần, nhưng sau một khoảng gián đoạn nhiều năm kể từ 2005, các năm bội thu được ghi nhận vào 2013, 2015 và 2018, những năm đó sau đó đều nối tiếp bằng các năm mất mùa. Nghiên cứu cũng cho thấy các năm 2022 và 2024 có mức chín hạt dẻ gai cao bất thường so với các năm trước.
“Trong những năm gần đây, một năm thu hoạch tốt luôn 100% đi kèm một năm thu hoạch kém,” ông Satoru Wada, quan chức của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Lâm nghiệp tỉnh Akita cảnh báo thêm rằng những con gấu xuất hiện sau khi ngủ đông vào mùa xuân sau một vụ mùa kém sẽ tìm ăn hạt dẻ gai rụng nhưng có thể không có đủ nguồn thức ăn.