Sau một thời gian, khối u ngày càng to lên khiến bụng người phụ nữ như mang thai 3 - 4 tháng.
Một năm trước, chị N.T.H. 42 tuổi ở Hòa Bình được phát hiện có u xơ tử cung. Song, vì sợ mổ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, chị chọn cách “dễ chịu” hơn. Nghe theo lời mách bảo, chị tìm đến các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp teo u.
Tuy nhiên, gần đây, bệnh nhân bắt đầu thấy bụng to ra bất thường. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị đa u xơ tử cung, khối lớn nhất kích thước tới 168x112x148mm. Polyp nội mạc tử cung: 20x11mm. Tử cung bệnh nhân to tương đương người mang thai 3 tháng.
ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải - Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, cùng ê-kíp đã thực hiện ca phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, nhưng cần theo dõi biến chứng và tái khám định kỳ.
Theo các bác sĩ, u xơ tử cung, còn được gọi là u cơ tử cung, là các khối u cơ có thể phát triển trên tử cung của phụ nữ. Đây là dạng u lành tính và hiếm khi phát triển thành ung thư. U xơ có đặc điểm đa dạng về kích thước, hình dạng và vị trí, có thể xuất hiện bên trong tử cung, trên bề mặt tử cung, hoặc ở các vị trí khác. Chúng cũng có thể dính vào tử cung theo cấu trúc dạng cuống.
Một số trường hợp kích thước u xơ nhỏ đến mức bác sĩ khó thăm khám được bằng tay thông thường. Trong khi đó, một số khác phát triển lớn và gây ra thay đổi về kích thước và cấu trúc của tử cung. U xơ tử cung thường xuất hiện ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thường từ 30 - 40 tuổi. Tuy nhiên, khối u cũng có khả năng xuất hiện ở mọi lứa tuổi.
Bệnh chiếm từ 18 - 20% trong số các bệnh phụ khoa, có thể gây đau bụng, rong kinh, băng kinh, viêm nhiễm, vô sinh, thậm chí tử vong nếu xoắn vỡ khối u khi cấp cứu chậm trễ. Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em nên chủ động tầm soát u xơ tử cung định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị dễ dàng và ít tai biến hơn.