Nhập viện vì ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu, tưởng là 'đông trùng hạ thảo'

GD&TĐ - Người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu vì nghĩ là "đông trùng hạ thảo".

Người đàn ông bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu.
Người đàn ông bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu.

Ngày 18/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc trên nhộng ve sầu.

Thông tin ban đầu, ngày 16/5, anh Rlan Hùng (SN 1993, trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) hái nấm mọc trên nhộng ve sầu tại khu đất rẫy của gia đình đưa về nhà.

Tối cùng ngày, anh Hùng mang nấm xào để ăn với cơm. Trong gia đình chỉ có 1 mình anh ăn món này.

Đến khoảng 1h sáng 17/5, anh Hùng có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy và được người nhà đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ.

Nạn nhân sau đó được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, rung giật nhãn cầu, run giật cơ tay chân.

Qua thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán anh Hùng bị rối loạn cân bằng nước, điện giải và suy thận do ngộ độc nấm mọc trên nhộng ve sầu.

Anh Hùng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc để điều trị.

Theo các bác sĩ, một số người dân nhầm nấm mọc trên nhộng ve sầu là “đông trùng hạ thảo” có tác dụng bổ dưỡng cho sức khỏe nên sử dụng làm thực phẩm.

Tuy nhiên, người dân khi ăn phải, tùy vào số lượng và độc tố của nấm mà mức độ ngộ độc sẽ khác nhau, từ đau bụng, nôn, ói, co giật đến hôn mê sâu, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh Bác Hồ luôn giản dị và rất mực ấm áp. (Ảnh tư liệu)

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hệ thống S-300F Fort trên tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov.

Vũ khí cần để trở lại biển cả

GD&TĐ - Theo chuyên trang quân sự 19FortyFive của Mỹ, để khẳng định sức mạnh hải quân của mình, Nga cần có vũ khí phòng không trên hạm tiên tiến.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ bà Đặng Minh Hà, sinh năm 1933 (Mẹ của ông Bạch Ngọc Dư, Phòng Truyền thông và Dự án, Báo Giáo dục và Thời đại), đã từ trần ngày 17/5/2025.