Nhanh chóng chuyển trạng thái dạy học sang online ứng phó dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong ngày đầu tiên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chuyển trạng thái dạy, học sang online nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tổ chuyên môn trường tiểu học Nguyễn Du họp triển khai dạy học trực tuyến.
Tổ chuyên môn trường tiểu học Nguyễn Du họp triển khai dạy học trực tuyến.

Thực hiện công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/1/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngay trong sáng 1/2/2021, trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm) tổ chức họp Hội đồng sư phạm triển khai công tác phòng chống dịch, công tác trước, trong và sau Tết Nguyên Đán cũng như thống nhất các phương án dạy học qua Internet.

Bà Bùi Thị Diệu Ngọc - hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc dạy – học online được triển khai ngay trong những ngày nghỉ dịch. Dù thời gian học chỉ là 1 tuần trước khi nghỉ tết nhưng nhà trường sẽ triển khai nghiêm túc công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau cuộc họp Hội đồng sư phạm, các tổ chuyên môn đã tiến hành lên kế hoạch, chuẩn bị các nội dung học online với hình thức học phong phú kết hợp với các ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng Quizizz, Kahoot, Menti, Padlet,..., các phần mềm làm phim; chọn lựa các bài giảng Elearning phù hợp.

Các trường học tại quận Hoàng Mai cũng đã họp hội đồng nhà trường để triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 2/2. Cô Chu Thị Xuân Hường- Hiệu trưởng Trường THCS Tân Định cho biết, nhà trường đã chủ động với phương án dạy học trực tuyến từ đầu năm học.

Khi học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, việc dạy và học trực tuyến được xem như một trong những giải pháp duy trì hoạt động dạy và học khả thi, cần thiết để chương trình không bị gián đoạn và  các em học sinh không bị quên kiến thức cơ bản.

Trong những ngày tới, trường sẽ hướng dẫn các em học sinh học qua phần mềm Zoom. Thông qua phần mềm Zoom các thầy cô giáo kết nối cùng các em học sinh trong lớp, dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em, bên cạnh đó các em học sinh cũng trao đổi, thắc mắc những điều chưa hiểu với thầy cô của mình.

Trong khi đó, bà Ngô Hồng Giang- Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) thông tin, ngày 1/2, nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến. Để việc học trực tuyến hiệu quả, 27 giáo viên chủ nhiệm của các lớp đã dành hai tiết đầu để phổ biến các quy định của việc học, thống nhất kế hoạch triển khai tới học sinh. Hội đồng sư phạm nhà trường cũng đã họp để xây dựng kế hoạch học trực tuyến đến hết năm học 2020-2021.

Nhà trường xây dựng hai 2 phương án để chủ động ứng phó trong trường hợp cần thiết. Trong bối cảnh như hiện nay, giáo viên sẽ đến trường thực hiện bài giảng trực tuyến. Còn nếu thực hiện cách ly xã hội, các giáo viên cũng sẵn sàng giảng dạy trực tuyến tại nhà. Trước mắt, trong tuần nghỉ học trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhà trường vừa tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh, đồng thời với việc triển khai bài dạy mới theo chương trình.

Tại trường THPT Đống Đa, hiệu trưởng Trần Bích Hợp cho biết, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ 31/1 đến hết 7/2/2021 với chủ trương tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường sẽ triển khai dạy học online, CMHS quản lý con tại nhà. Lịch nghỉ tết vẫn theo quy định.

Còn tại Trường THPT Phan Đình Phùng, học sinh sẽ bắt đầu học online từ ngày 2/2. Hiệu trưởng Nhâm Huyền cho biết, trong ngày 1/2, học sinh chuẩn bị phương tiện máy móc để chuẩn bị học online, nhận tài khoản, password từ GVCN. Thứ 3 ngày 2/2, học sinh sẽ bắt đầu học online theo thời khoá biểu hiện tại, thời gian do GVCN thông báo.

Ngoài ra, nhà trường cũng duy trì nghiêm túc lịch trực đơn vị và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương, thành phố Hà Nội và Bộ GD&ĐT, quyết tâm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ