Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của những nàng Hậu tuổi Hợi

Năm 2019 là năm Kỷ Hợi, cùng “điểm danh” những nàng hậu tuổi Hợi.

Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của những nàng Hậu tuổi Hợi

Bùi Bích Phương

Năm 1988, cuộc thi "Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong" - tiền thân của "Hoa hậu Việt Nam" tổ chức mùa giải đầu tiên và Bùi Bích Phương đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam sinh năm 1971 (Tân Hợi) tại Hà Nội. Lúc ấy, cô chỉ sở hữu chiều cao 1m57 với số đo 3 vòng là: 86-60-88.

Bùi Bích Phương là Hoa hậu được đánh giá cao bởi không vướng scandal và có bảng thành tích học tập đáng nể. Cô đã bằng nỗ lực của mình để nhận được bằng thạc sĩ danh giá tại Hàn Quốc.

Thanh Hằng

Trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng gu ăn vận sành điệu, đẳng cấp, Thanh Hằng là cái tên đáng nể trong showbiz Việt.

Thanh Hằng sinh năm 1983 (Quý Hợi). Cô đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh" năm 2002.

Hiện nay, Thanh Hằng thực sự đẳng cấp trong gu thời trang và luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Cô cũng trở thành giám khảo, huấn luyện viên của nhiều chương trình nổi tiếng.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995 (tuổi Ất Hợi) và đăng quang "Hoa hậu Đại dương" năm 2014. Lúc mới lên ngôi, cô gây nhiều tranh cãi bởi sở hữu nhan sắc không quá nổi bật.

Trùng cả họ và tên thậm chí cả quê quán với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Đại dương 2014 ngày càng hoàn thiện mình. Cô đã kết hôn với chồng doanh nhân và còn tham gia đóng phim.

Ngoài 3 nàng Hậu cách nhau 1 con giáp, còn có những cô gái tuổi Hợi xinh đẹp, trẻ trung như Á hậu Huyền My (1995), Hoa hậu Đại dương 2016 Lê Âu Ngân Anh (1995) và còn cả những người nổi tiếng đa tài như ca sĩ Hương Tràm, Hòa Minzy,…cũng là những cô gái tuổi Hợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.