Nhan sắc hoàn hảo của "đệ nhất mỹ nhân" Quan Chi Lâm 29 năm trước

Nhan sắc thời trẻ của Quan Chi Lâm được khen hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Mới đây, một số bức hình cũ của Quan Chi Lâm trong buổi phỏng vấn từ 29 năm trước đã được đăng lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng. 

Khi đó Quan Chi Lâm mới 29 tuổi và vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc, ngũ quan tinh tế cùng phong cách sang chảnh, quyến rũ.

Quả không hổ danh là "đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng Thơm" từng khiến Lưu Đức Hoa và hàng loạt tỷ phú mê mẩn, Quan Chi Lâm thời trẻ được khen quá hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Hình ảnh từ 29 năm trước được đăng lại, Quan Chi Lâm quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân" - Ảnh 1.
Hình ảnh từ 29 năm trước được đăng lại, Quan Chi Lâm quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân" - Ảnh 2.
Quan Chi Lâm thời trẻ sở hữu vẻ đẹp nổi bật với làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế và đôi mắt to tròn. 
Hình ảnh từ 29 năm trước được đăng lại, Quan Chi Lâm quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân" - Ảnh 3.
Hình ảnh từ 29 năm trước được đăng lại, Quan Chi Lâm quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân" - Ảnh 4.

Dù sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng đường tình duyên của Quan Chi Lâm lại rất lận đận với 2 cuộc hôn nhân tan vỡ cùng hàng loạt những mối tình tai tiếng. Hiện tại, Quan Chi Lâm sống độc thân, cô chuyên tâm vào công việc kinh doanh và nắm giữ khối tài sản khổng lồ, có cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì. 

Ở tuổi 58, trên gương mặt của đại mỹ nhân Hong Kong một thời đã có dấu hiệu lão hóa nhưng cô vẫn được nhận xét xinh đẹp và quyến rũ khó cưỡng.

Hình ảnh từ 29 năm trước được đăng lại, Quan Chi Lâm quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân" - Ảnh 5.
Hình ảnh gần đây của Quan Chi Lâm.
Hình ảnh gần đây của Quan Chi Lâm. 
Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.