Nhắn gửi tâm huyết tới tân sinh viên của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu Trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội đã gửi tâm thư đến tân sinh viên khóa K47 của Trường ĐH Luật Hà Nội.

TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu Trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.
TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu Trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Trong tâm thư, TS. Đoàn Trung Kiên viết:

Thân gửi các em tân sinh viên khóa 47 Trường ĐH Luật Hà Nội

Trước tiên, thầy xin nhiệt liệt chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi cam go vừa qua và chính thức trở thành tân sinh viên của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Có thể nói, kỳ thi mà các em vừa trải qua là kỳ thi quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của các em, đây là một bước ngoặt tạo ra những thay đổi lớn trong tương lai. Hơn ai hết, thầy hiểu và ghi nhận những nỗ lực, công sức suốt 12 năm miệt mài học tập, rèn luyện của các em, đặc biệt là ba năm THPT bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường, thầy cảm ơn các em và gia đình đã lựa chọn Trường ĐH Luật Hà Nội là nơi gửi gắm niềm tin cho 4 năm đặc biệt quan trọng và vô cùng ý nghĩa tiếp theo của cuộc đời.

Các em tân sinh viên Khóa 47 thân mến!

Kể từ phút này, các em chính thức bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường hiện thực hóa ước mơ, chinh phục tri thức, khoa học pháp lý để xây dựng nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp và sự phát triển bản thân.

Thầy tin chắc rằng việc trở thành sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội – ngôi trường với 43 năm bề dày truyền thống luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật của Việt Nam; có vai trò dẫn dắt hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước thực sự là ước mơ của nhiều bạn học sinh trong đó có thầy của 25 năm về trước.

Niềm vui chung này, chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau với tinh thần hân hoan, hạnh phúc và thầy cũng mong các em luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với ngành học mà mình đã lựa chọn, chú tâm rèn luyện bản thân và tận hưởng quảng thời gian học đại học một cách ý nghĩa nhất.

Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, ngoài việc truyền thụ kiến thức trên bục giảng, các thầy cô giáo còn là những “người bạn lớn” luôn đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ và định hướng cho các em. Quá trình trưởng thành và thành công của các em luôn là niềm hi vọng, tự hào của thầy cô và nhà trường.

Với triết lý đào tạo “tạo nên những con người ham học hỏi, biết làm việc, sẵn sàng bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc” và giá trị cốt lõi “con người – chất lượng – thương hiệu – hội nhập” cùng với khẩu hiệu “chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”, thầy tin rằng Trường ĐH Luật sẽ không chỉ là nơi các em học tập, tích lũy kiến thức mà còn là ngôi nhà của tình yêu thương, sự gắn kết và chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.