Nhận dạng đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội tại Nghệ An

GD&TĐ - Từ hình ảnh trích xuất camera người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm đối tượng giết nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào ngày 14/10.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng giết người vụ án nhân viên BHXH Quỳnh Lưu, Nghệ An
Đặc điểm nhận dạng đối tượng giết người vụ án nhân viên BHXH Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chiều ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An phát thông báo truy tìm đối tượng "giết người", "cướp tài sản" tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Nạn nhân vụ án là ông Đặng Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tìm được phương tiện là chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu cùng chiếc mũ bảo hiểm màu vàng của ông Thành.

Vị trí tìm thấy tang vật tại bãi đất trống phía sau một khách sạn thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đồng thời qua camera, công an thu thập được hình ảnh của đối tượng đang đi xe máy của nạn nhân.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án đối tượng bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng thông báo và đề nghị quần chúng nhân dân ai biết người có đặc điểm tương tự đối tượng thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, qua đ/c Trung tá Hồ Xuân Thành - Đội trưởng đội Trọng án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, SĐT: 0692904512 hoặc 0904651777 để phối hợp giải quyết.

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 14/10, lãnh đạo BHXH huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng cơ quan đóng, khi vòng ra phía sau thì phát hiện thi thể ông Đặng Ngọc Thành là nhân viên bảo vệ với nhiều vết thương trên người. Phòng làm việc của cơ quan này cũng có dấu vết bị cạy phá, vết trượt trên sàn nhà.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án "giết người", "cướp tài sản".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.