Nhận án phạt thích đáng vì 'vẽ' đất lừa bán chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm bị cáo đã nhận án phạt thích đáng về hành vi vẽ đất để lừa bán chiếm đoạt tiền tỷ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Rcom H’Lâm (SN 1988), Rcom H’Bion (SN 1970), Kpă Thương (SN 1983, cùng trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) và Kpă H’Juer (SN 1991, trú tại xã Chư mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2021, mặc dù không còn sở hữu quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu vực Quốc lộ 25 (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) và thửa đất tại khu vực Cầu 42 thuộc thôn Thắng Lợi 1 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) nhưng mẹ con Rcom H’Bion, Rcom H’Lâm đã đưa ra thông tin gian dối, không có thật là đang sở hữu 2 thửa đất trên.

Từ đó, các đối tượng thỏa thuận chuyển nhượng cho bà N.T.H. (SN 1970, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Bà H. tin tưởng là thật nên đã đồng ý mua và chuyển cho Rcom H’Bion, Rcom H’Lâm số tiền gần 2,5 tỷ đồng và bị Rcom H’Bion, Rcom H’Lâm chiếm đoạt.

Đồng thời, từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 vợ chồng Rcom H’Lâm, Kpă Thương mặc dù không có quyền sử dụng đất thửa đất nào tại Quốc lộ 25 (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) nhưng đã cùng Kpă H’Juer đưa ra thông tin gian dối là có quyền sử dụng đất đối với 1 thửa đất có diện tích 560m2 tại vị trí.

Sau đó, các đối tượng thỏa thuận mua bán với vợ chồng ông T.Q.P. (trú tại xã Ia KDăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Vợ chồng ông P. tin tưởng nên đã đồng ý mua mảnh đất với giá 739 triệu đồng rồi bị Rcom H’Lâm, Kpă Thương, Kpă H’Juer chiếm đoạt.

Căn cứ vào tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rcom H’Lâm mức án 14 năm tù giam; bị cáo Rcom H’Bion nhận 12 năm tù giam; bị cáo Kpă H’Juer lĩnh 10 năm tù giam và Kpă Thương bị tuyên lĩnh 9 năm tù giam cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.