Tiền Giang: Trao Mái ấm khuyến học cho HS hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Sáng 24/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu giáo chức tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ nghiệm thu và bàn giao Mái ấm khuyến học cho HS khó khăn về nhà ở.

Các tổ chức, cá nhân chụp ảnh lưu niệm trước Mái ấm khuyến học của em Quỳnh Anh.
Các tổ chức, cá nhân chụp ảnh lưu niệm trước Mái ấm khuyến học của em Quỳnh Anh.

Mái ấm được trao cho em Ngô Quỳnh Anh, học sinh lớp 6A2, Trường THCS-THPT Phú Thạnh có diện tích 75m2, nền xi măng, mái tôn, vách tường, đòn tay gỗ…với tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đóng góp, chính quyền và bà con láng giềng góp ngày công.

Em Nguyễn Quỳnh Anh có ông nội là cựu chiến binh, cha bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ…Với hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng Quỳnh Anh rất chăm ngoan và học tập khá giỏi.

Ngoài nhận nhà ở, em Quỳnh Anh còn nhận được rất nhiều quà tặng có ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân.

Em Quỳnh Anh và cha nhận nhiều quà tặng từ các tổ chức, cá nhân.
Em Quỳnh Anh và cha nhận nhiều quà tặng từ các tổ chức, cá nhân.

Mái ấm khuyến học của Quỳnh Anh là Mái ấm thứ 20 trong chương trình trao tặng Mái ấm khuyến học cho trẻ em học tập giỏi có khó khăn về nhà ở.

Đây là chương trình phối hợp giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập. Đối tượng ưu tiên là trẻ em ở vùng kinh tế khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, trẻ em mồ côi, khuyết tật…

Năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 20 Mái ấm với tổng kinh phí là 800 triệu đồng. Đồng hành thường xuyên cùng chương trình là bà Nguyễn Thị Kim Loan (thành viên Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam) vận động các doanh nghiệp gạo huyện Cái Bè tặng 1 tấn gạo; Hội Khuyến học tỉnh tặng 400 quyển tập, 20 cặp sách; Hội Cựu giáo chức Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho) tặng 10 triệu đồng; Hội Từ thiện Mỹ Tho tặng 20 phần quà (200 ngàn đồng/phần)…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...