Nhiều cơ quan, cá nhân, doanh nghiệp hướng về tâm dịch Bắc Ninh

GD&TĐ - Ngày 29/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các tập thể, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Nghệ sỹ Xuân Bắc và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ủng hộ Bắc Ninh phòng chống dịch.
Nghệ sỹ Xuân Bắc và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ủng hộ Bắc Ninh phòng chống dịch.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các tập thể, cơ quan, doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản Hudland (500 triệu đồng); Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam và Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Ninh (200 triệu đồng); Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (150 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật); Tổng Công ty Mobifone (100 triệu đồng); Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (50 triệu đồng)...

Cùng với các doanh nghiệp còn có nhiểu tập thể, cá nhân là HS, cựu HS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Tập thể lớp 12A1 (1997-2000) Trường THPT Gia Bình số 1 (20 triệu đồng); anh Đặng Văn Cảnh, khu phố Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (50 triệu đồng); 2 cháu Phạm Trần Minh, lớp 6A1 Trường THCS Kinh Bắc và Phạm Trần Thùy, lớp 10A3 Trường THPT Hàn Thuyên (1,4 triệu đồng) để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự ủng hộ kịp thời của các tập thể, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã góp sức cùng tỉnh Bắc Ninh trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, toàn bộ kinh phí, hiện vật ủng hộ, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.