Nhận 5.000 USD để "đạo diễn" vụ đâm thuê, chém mướn

GD&TĐ - Nhận "đơn hàng" từ một Việt Kiều, Phạm Thị Thúy Hằng sau đó đã dùng 5.000 USD để thuê người thực hiện vụ "đâm thuê, chém mướn" khiến 1 nạn nhân bị trọng thương.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thúy Hằng (27 tuổi, ngụ khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang).

Theo cơ quan chức năng, Phạm Thị Thúy Hằng là đồng phạm trong vụ thuê người gây thương tích cho chị L.T.T.T. (thường trú tại ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang). Cụ thể, Hằng đã nhận lời của một người quen đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức thuê người đâm chị T. với giá 5.000 USD.

Trước đó, vào trưa ngày 10/2, khi chị T. đang phục vụ tại quán cà phê thuộc ấp Hòa Hảo (xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) thì bị đối tượng dùng dao đâm vào bụng gây thương tích phải nhập viện để điều trị với tỷ lệ thương tật 57%.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã xác lập chuyên án truy xét và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đối tượng Cao Việt Nhân tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Cao Việt Nhân tại cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Cao Việt Nhân (27 tuổi, ngụ ấp Bến Cát, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang - tên thường gọi là Cóc) là đối tượng nhận tiền từ Hằng và “đạo diễn” toàn bộ vụ đâm thuê, chém mướn.

Theo đó, Cao Việt Nhân đã lên kế hoạch, tổ chức cho các đối tượng tại địa phương và tỉnh Bình Dương thực hiện việc gây thương tích cho bị hại và lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Việt Nhân về hành vi Cố ý gây tích với vai trò là người tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã Long Hòa (huyện Châu Thành).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.