Nhà vô địch World Cup 2014 phải trả giá vì bạo lực gia đình

GD&TĐ - Trung vệ tuyển Đức Jerome Boateng đã phải trả giá cho hành vi tấn công bạn gái cũ cách đây 3 năm.

Boateng xuất hiện tại Toà án ở Munich hôm 10/9.
Boateng xuất hiện tại Toà án ở Munich hôm 10/9.

Tòa án ở Munich hôm 10/9 ra án phạt 1,8 triệu euro sau khi kết tội Jerome Boateng cố ý hành hung bạn gái cũ vào năm 2018.

“Boateng bị kết tội cố ý làm tổn hại cơ thể và xúc phạm bạn gái cũ Sherin Senler”, truyền thông Đức cho hay: “Sau khi thẩm phán Kai Dingerdissen đưa ra phán quyết, cựu ngôi sao Bayern Munich được các vệ sĩ nhanh chóng đưa lên chiếc xe SUV màu đen rời tòa án”.

Cáo trạng thể hiện Boateng đấm đá và có lời lẽ xúc phạm Sherin Senler, bà mẹ của 2 bé gái sinh đôi trong kỳ nghỉ ở Caribe vào năm 2018. Nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng bởi không thống nhất được việc sắp xếp cuộc sống khi Boateng đuổi theo một vụ chuyển nhượng đến PSG.

Boateng và bạn gái cũ Sherin Senler cùng 2 con gái sinh đôi thuở còn mặn nồng.

Boateng và bạn gái cũ Sherin Senler cùng 2 con gái sinh đôi thuở còn mặn nồng.

Công tố viên Stefanie Eckert ban đầu đề nghị mức án 18 tháng tù treo và khoản phạt 1,5 triệu euro đối với Boateng.

“Khi nhà vô địch World Cup 2014 rời tòa, cánh phóng viên theo sát nhưng anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào”, báo chí Đức miêu tả.

Jerome Boateng có sự nghiệp bóng đá lẫy lừng nhưng cũng có đời sống cá nhân đầy tai tiếng.

Sau khi ‘chán’ bà mẹ đã sinh cho anh 2 con gái (sinh đôi), ngôi sao sinh năm 1988 nhanh chóng tìm được bóng hồng mới là người mẫu Kasia Lenhardt.

“Cả thèm chóng chán”, hồi tháng 2/2021 Boateng lên tiếng thừa nhận với nhật báo hàng đầu nước Đức Bild rằng mình đã chia tay Kasia Lenhardt. Chỉ 6 ngày khi Boateng nói điều phũ phàng, người mẫu 25 tuổi quyết định quyên sinh. Khi đó, Boateng đang cùng Bayern Munich thi đấu tại Club World Cup ở Qatar.

Boateng vừa chia tay Bayern Munich sau 10 năm gắn bó đá 363 trận, giành 9 đĩa bạc Bundesliga và 2 danh hiệu Champions League.

Anh cũng sắm vai trụ cột trong hành trình đưa tuyển Đức bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2014 nhưng đã không khoác áo tuyển quốc gia kể từ khi bị cựu HLV Joachim Loew gạch tên hồi tháng 3/2019

Trung vệ 33 tuổi, vừa ký hợp đồng với Lyon vào tuần trước vẫn hi vọng sẽ tiếp tục được gọi trở lại tuyển quốc gia khi tuyển Đức hiện được trao cho Hansi Flick thầy cũ của anh tại Bayern Munich.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ