Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới có gì đặc biệt?

GD&TĐ - Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thanh niên đô thị đặc biệt.

Phối cảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới.
Phối cảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới.

Sau hơn 40 năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng với dự án xây dựng mới tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM.

Công trình được đầu tư nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ của cơ sở hiện hữu, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thành phố.

Theo thông tin từ UBND TPHCM, dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 14.600 m2, với định hướng phát triển thành một tổ hợp đa năng hiện đại, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện và sinh hoạt cộng đồng của thanh niên.

2830354497699486175-1.jpg
Điểm đáng chú ý của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới là quy mô không gian lớn, được thiết kế theo chiều cao với 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 93.500 m2.
2830354497699486175-2.jpg
Đây là một trong những công trình văn hóa dành cho thanh niên có quy mô lớn tại khu vực trung tâm thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, thuộc dự án đầu tư công nhóm A.
170396088262054342.jpg
Không gian của công trình được tổ chức theo hướng tích hợp, linh hoạt. Tầng trệt là quảng trường sự kiện ngoài trời, có khả năng phục vụ hơn 10.000 người, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động cộng đồng, lễ hội, sinh hoạt tập thể quy mô lớn.
170396088262054342-1.jpg
Bên trong là hệ thống hội trường từ 500 đến 700 chỗ, phục vụ các chương trình sinh hoạt, giáo dục, hội nghị, giao lưu dành cho thanh niên.

Ở các tầng cao, công trình bố trí các không gian chức năng chuyên biệt như Trung tâm Khoa học - Công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp, cùng hệ thống phòng học kỹ năng.

Đây được xem là những không gian trọng tâm, hướng đến mục tiêu hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực, phát triển tư duy sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại.

Bên cạnh phần nổi, dự án đặc biệt chú trọng khai thác không gian ngầm với 4 tầng hầm, bố trí hơn 778 chỗ đậu xe.

Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ của công trình mà còn dành gần một nửa công suất cho nhu cầu đỗ xe công cộng tại khu vực trung tâm.

Đáng chú ý, khu vực ngầm của Nhà Văn hóa Thanh niên mới được định hướng kết nối với hệ thống không gian ngầm đô thị và các nhà ga Metro S13 và S3, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực lân cận.

077f73c5a9d626887fc7.jpg
Lễ khởi công sáng 19/12. Ảnh: N.T.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, mô hình tổ hợp trong nhà và ngoài trời giúp việc khai thác, tổ chức hoạt động tại Nhà Văn hóa Thanh niên trở nên linh hoạt, đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt ngày càng phong phú của thanh niên thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tập hợp, giáo dục và phát huy thanh niên.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới, hiện đại, đồng bộ mang ý nghĩa chiến lược, thể hiện quan điểm nhất quán của thành phố trong việc đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

037175335020df7e8631.jpg
Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Ảnh: N.T.

Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM mới còn được kỳ vọng trở thành không gian bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chỉnh trang bộ mặt đô thị khu vực trung tâm.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2028, hứa hẹn tạo nên một trung tâm văn hóa hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến của thanh niên TPHCM trong thời gian tới.

Đây là một trong 234 công trình được khởi công, khánh thành để kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.