Nhà tù tổ chức thi sắc đẹp cho nữ phạm nhân

Với nỗ lực mang đến những phút giây thư giãn, giúp tù nhân hướng thiện và dễ tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra trại, nhiều nhà tù trên thế giới đã tổ chức các hoạt động giải trí rất độc đáo cho tù nhân.

Cuộc thi người đẹp trong tù là một phần của chương trình phục hồi nhân phẩm.
Cuộc thi người đẹp trong tù là một phần của chương trình phục hồi nhân phẩm.

Thi người đẹp trong nhà tù

Cuộc thi người đẹp cho các nữ tù nhân mới được tổ chức tại nhà tù khét tiếng Baja California (bang Tijuana, Mexico). 21 thí sinh với sự trợ giúp của các tù nhân khác đã mang đến màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu bên trong những bức tường cao và thép gai. Các tù nhân được mặc trang phục quyến rũ, trang điểm đẹp và nỗ lực hết mình để giành ngôi vị cao nhất.

"Chương trình phục hồi nhân phẩm cho các tù nhân rất được chúng tôi quan tâm. Mục đích của cuộc thi là giúp nữ tù nhân hiểu được giá trị của bản thân cũng như sự tự trọng. 

Cùng với đó, thông qua cuộc thi, giúp các tù nhân chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống bên ngoài nhà tù. Phần lớn đó là tù nhân bị kết án về tội buôn bán ma túy, trộm cướp. Cuộc thi được thực hiện rất nghiêm túc" - Hector Grijalva Tapia, Phó Giám đốc nhà tù cho biết.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi. Trong vòng đầu tiên, các thí sinh lựa chọn trang phục dạ hội và khiêu vũ trên sân khấu, tiếp đó là mặc trang phục truyền thống của Mexico, cuối cùng là phần thi trình diễn trang phục váy dài, đầm bồng. 

Thí sinh Jessica Susan Ruiz, 25 tuổi có cả gia đình đến cổ vũ cho biết, "tôi đã cố gắng hết mình vì cuộc thi. Tôi thấy mình vẫn còn nhiều ý nghĩa trong cuộc sống". Jessica cũng nhắn nhủ đến các tù nhân khác là phải luôn hy vọng vào tương lai phía trước.

Học cách chăm sóc thú cưng

Nhà tù tổ chức thi sắc đẹp cho nữ phạm nhân - ảnh 1 Lớp học cách chăm sóc thú cưng ở nhà tù Bollate (Italia).

Thứ Năm hằng tuần từ tháng 6 - 10 năm nay, 18 tù nhân của nhà tù Bollate (phía Bắc Milan, Italia) sẽ trải qua 4 giờ học (2 giờ học lý thuyết, 2 giờ thực hành) của môn học có tên là "Chăm sóc thú cưng". 

Sau khi hoàn thành khóa học, các tù nhân sẽ được cấp chứng chỉ của Trung tâm Giáo dục Thể thao Quốc gia (CSEN). Môn học "Chăm sóc thú cưng" gồm nhiều bài học như chăm sóc động vật, điều trị bệnh cho vật nuôi…

Tù nhân Vito Catorre, 51 tuổi nhớ lại: Trước khi ngồi tù, ông là một người yêu động vật. "Tôi muốn sống ở vùng nông thôn với nhiều cây cối và động vật. Sau khi ra tù, chắc chắn tôi sẽ tìm một nơi như vậy để sống". 

Tù nhân Rosie kể lại cách đây 10 năm ông đã từng nuôi một chú chó rất thông minh. "Tôi mong được ra trại và sống cuộc sống đơn giản như trước đây" - Rosie chia sẻ. 

Tù nhân Otis Opoku Ackah, 34 tuổi đã thụ án được 8 năm nói: "Tôi đã từng nuôi nhiều loài động vật: hai con chó, một con mèo, một con dê. Tôi đã rất hạnh phúc khi có được những người bạn gần gũi ấy". 

Giảng viên Nicolo Vergagni cho rằng: Lớp học "Chăm sóc thú cưng" có ý nghĩa rất lớn với tù nhân, "lớp học với những con vật thân yêu sẽ giúp tù nhân quên đi nỗi đau mà mình trải qua".

Tù nhân thi đấu trong màu áo Manchester United

Luzira từng được coi là nhà tù khét tiếng nhất ở Uganda nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Nhiều người nhắc đến Luzira với những giải bóng đá quy mô nhất thế giới dành cho tù nhân. 

Moses - Người đứng đầu tổ chức thể thao trong nhà tù Luzira kể lại rằng, ông bị kết án 20 năm tù về tội giết người. Lần đầu tiên đến nhà tù, ông đã vô cùng thất vọng bởi sự ảm đạm trong phòng giam, sự hối hận của bản thân. Tuy nhiên, sau đó, Moses nhận ra rằng, Luzira không giống như các nhà tù khác.

Các tù nhân có thể chơi bóng đá và đó là giải bóng chuyên nghiệp, có câu lạc bộ chính thức và người hâm mộ. Trong tù hiện có 10 câu lạc bộ bóng đá, một số câu lạc bộ được thành lập gần 20 năm trước. 

Mỗi câu lạc bộ có cầu thủ và quy ước riêng. Moses chơi cho đội bóng Aston Villa, bên cạnh đó còn có Liverpool, Manchester United, Everton, Chelsea, Arsenal, Newcastle United, Barcelona, Juventus và Hannover 96. 

"Công việc của người đứng đầu tổ chức thể thao trong tù rất khó khăn, căng thẳng và mệt mỏi. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là tìm kiếm nhà tài trợ, tổ chức các giải đấu, xử lý kỷ luật…" - Ông Moses nói.

Trong hai thập kỷ qua, Luzira không còn là nhà tù "nổi tiếng" với bạo lực và bẩn thỉu mà trở thành một trong những nhà tù tiến bộ nhất châu Phi. 

Tỷ lệ tù nhân tái phạm ở đây thấp hơn 30%. Theo các quan chức nhà tù Luzira thì họ luôn chú trọng đến việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tù nhân. 

Hầu hết các tù nhân được phổ cập trung học cơ sở, sau đó đào tạo nghề (như nghề may, nghề mộc). Một số thậm chí còn được tạo điều kiện học đại học ngay trong tù. Cơ sở hạ tầng của Luzira chưa hoàn thiện, nhưng ở đây có môi trường nhân đạo.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ