Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa tổ chức thành công tiết học trực tiếp kết nối với các điểm cầu trực tuyến để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dành cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn Thủ đô đã thu hút sự tham gia của khoảng 1,3 triệu người học và giáo viên.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, kỷ nguyên số tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy như bạo lực học đường, lừa đảo qua mạng, tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử... Việc bảo vệ thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc giúp các em biết luật, mà phải tiến tới hiểu và tự giác chấp hành pháp luật.
Điểm khác biệt lớn nhất của tiết học này chính là sự thay đổi hoàn toàn về phương pháp tiếp cận khi xóa tan khoảng cách giữa những bài giảng một chiều khô khan. Học sinh không còn ngồi yên lắng nghe mà trực tiếp nhập vai vào các tiểu phẩm kịch tính, tự mình giải quyết những tình huống giả định sát thực tế về phòng, chống tệ nạn và văn hóa ứng xử.
Tại Trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt), nhà giáo Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, các nội dung được cán bộ Công an thành phố trao đổi là vô cùng thiết thực, trong đó có tác hại và cách phòng tránh hiểm họa từ thuốc lá điện tử. Những năm gần đây, thuốc lá điện tử đang có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường đòi hỏi phải ngăn chặn và đẩy lùi.
Với thiết kế bắt mắt như cây bút, ổ USB hay thỏi son cùng hàng nghìn hương vị hấp dẫn, thuốc lá điện tử đang trở thành một "trào lưu" nguy hiểm đối với học sinh trung học. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ ai, mà là trách nhiệm cấp thiết của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
"Nếu nhà trường là nơi trang bị kiến thức thì gia đình chính là nơi bồi đắp tình cảm và sự thấu hiểu. Sẽ rất khó thuyết phục con trẻ không hút thuốc nếu chính cha mẹ vẫn đang sử dụng thuốc lá tại nhà. Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc là phương pháp giáo dục trực quan nhất", nhà giáo Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.
Thầy Ngô Tuấn Huy - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Hoàng Liệt cho biết, nhiều học sinh và thậm chí cả một bộ phận phụ huynh vẫn lầm tưởng rằng thuốc lá điện tử "vô hại" vì không có khói ám mùi hay nhựa thuốc lá (tar) như thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.
Theo các chuyên gia y tế, hầu hết thuốc lá điện tử đều chứa Nicotine – chất gây nghiện mạnh tương đương với heroin. Đối với học sinh trung học, não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển, Nicotine sẽ gây hại cho các vùng não kiểm soát sự chú ý, học tập, tâm trạng và kiểm soát xung động.
Điều khiến thầy Huy đặc biệt ấn tượng của buổi tuyên truyền trực tuyến là cách các truyền tải tới học sinh thông qua hình thức hỏi – đáp, trao đổi mở, các tiểu phẩm thú vị. Qua đó, các em học sinh dần hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, biết phân biệt đúng – sai, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Từ thực tiễn công tác, thầy Ngô Tuấn Huy cho rằng chương trình có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ nhà trường giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Đây là một kênh bổ trợ hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
"Vai trò của công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật nói chung, phòng chống thuốc lá điện tử nói riêng vào các hoạt động Đội, sinh hoạt dưới cờ và các phong trào của nhà trường là rất cần thiết. Hi vọng thành phố sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức với hình thức đa dạng, sáng tạo để thu hút học sinh tham gia" - thầy Ngô Tuấn Huy bày tỏ.