Nhà thiết kế xin lỗi vì dùng bướm sống trong trang phục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thương hiệu Undercover phải xin lỗi vì đã đưa những con bướm sống vào thiết kế của mình.

Những chiếc váy "terrarium" của nhãn hiệu Nhật Bản Undercover được trưng bày tại Tuần lễ thời trang Paris. (Ảnh: CNN/Getty Images)
Những chiếc váy "terrarium" của nhãn hiệu Nhật Bản Undercover được trưng bày tại Tuần lễ thời trang Paris. (Ảnh: CNN/Getty Images)

Sau những lời chỉ trích từ nhóm bảo vệ quyền động vật PETA vì sử dụng những con bướm sống trong trang phục, người sáng lập thương hiệu Undercover của Nhật Bản đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ đưa động vật sống vào các thiết kế của mình.

Người sáng lập Undercover Jun Takahashi viết trong bức thư gửi PETA vì đã bẫy “những con bướm có thể bay tự do trên bầu trời”.

Những chiếc váy kiểu terarium của Undercover, có những bông hoa và những chú bướm. Đây được cho là khoảnh khắc mang vẻ đẹp thanh xuân trong buổi trình diễn Xuân - Hè 2024 của nhãn hiệu tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 9. Tuy nhiên, những chiếc váy này đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà hoạt động vì quyền động vật về phúc lợi của côn trùng.

PETA đã viết thư cho Takahashi vào tháng 10 để thông báo với ông rằng những con bướm được sử dụng để trưng bày “thường bị bắt từ tự nhiên hoặc được nuôi nhốt trong các trang trại”. Nhiều con bị dập nát hoặc chết trong khi chúng được vận chuyển “như hàng hóa” trong phong bì và hộp nhỏ.

Nhóm này trích dẫn Hiệp hội Bướm Bắc Mỹ cho biết, “nhiều nhà tổ chức đám cưới hiện nay tránh sử dụng bướm trong đám cưới vì chúng (thường) chết hoặc dở sống dở chết”.

Những chiếc váy "terrarium" trong đêm chung kết của buổi trình diễn thời trang của Undercover vào tháng 9.

Những chiếc váy "terrarium" trong đêm chung kết của buổi trình diễn thời trang của Undercover vào tháng 9.

Trong thư trả lời ngày 17/10, Takahashi cho biết ông muốn những con bướm trong buổi biểu diễn của mình được an toàn và khỏe mạnh.

Ông viết rằng nhóm của ông đã đặt hàng những con bướm từ một nhà lai tạo “có đạo đức” và cung cấp cho chúng dinh dưỡng hợp lý cũng như không gian rộng rãi để thở và bay, đồng thời giữ chúng ở nhiệt độ thích hợp.

Tuy nhiên, nhà thiết kế nói thêm rằng mặc dù hãng của ông cố gắng tạo ra “môi trường thoải mái nhất có thể” cho các sinh vật nhưng ông biết đó là một sai lầm.

“Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng tôi vẫn quyết định đưa những con bướm vào chiếc váy để tạo ra tác phẩm của riêng mình,” ông viết.

Takahashi cho biết ông đã thả côn trùng vào công viên ngay sau buổi trình diễn. Mặc dù vậy, thư của PETA lưu ý rằng những con bướm được nuôi nhốt “gặp khó khăn để tìm nguồn thức ăn và hiếm khi sống sót” trong tự nhiên và cũng có thể “truyền bệnh cho côn trùng địa phương”.

Người phát ngôn của PETA nói hôm 7/11 rằng một đại diện của tổ chức đã gặp trực tiếp Takahashi để cảm ơn ông về bức thư và họ đã có một “cuộc thảo luận mang tính xây dựng”.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nhân khai thác dưới hầm lò. Ảnh minh họa

Sập hầm lò, 3 công nhân tử vong

GD&TĐ - Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.